Không khí rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội bầu cử tại các làng DTTS huyện Đak Pơ

Cập nhật 15/5/2016, 20:05:13

Chủ nhật  (ngày 22/5), cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ chính thức diễn ra trong cả nước. Tại Gia Lai, công tác tuyên truyền cho sự kiện trọng đại này bước vào đợt cao điểm để chào đón Ngày Hội  non sông. Không khí Ngày hội đã rộn ràng khắp thôn, làng trên toàn tỉnh.

 

Có mặt tại làng Kuk Kôn (xã An Thành), cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là không khí sôi nổi, náo nức của người dân nơi đây chờ đón ngày hội bầu cử, cũng như mong muốn bầu ra những đại biểu dân cử ưu tú.

          Ông Đinh Văn Ban – Làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đak Pơ  cho biết: “Đối với bản thân tôi rất hào hứng và nhiệt tình, tới ngày bầu cử bản thân tôi rất là vui và được bầu cử đợt này. Trong thời gian qua, chúng tôi cũng tuyên truyền cho bà con và đoàn viên thanh niên tập trung ngày 22/5 để bầu cử đầy đủ. Tùy ai đi làm xa ở đâu cũng phải về, đến ngày bầu cử là phải về.

Làng Kuk Kôn, xã An Thành có 124 hộ với 615 khẩu; bà con chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp và canh tác ở xa nhà. Để chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào ngày 22/5 tới đây, Ban cán sự làng đã đẩy mạnh tuyên truyền để giúp bà con dân làng hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình thông qua tranh cổ động, pa nô, khẩu hiệu, cờ và băng rôn… ; đồng thời vận động bà con, đến ngày bầu cử có mặt tại làng để thực hiện quyền công dân của mình.

          Anh Đinh Seng – Trưởng làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đak Pơ cho biết: “ Bà con làng Kuk Kôn chúng tôi vận động tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, đoàn kết, tập trung bỏ phiếu tại nhà rông làng Kuk Kôn”.

Toàn huyện Đak Pơ có 09 đơn vị bầu cử, 65 khu vực bỏ phiếu; trong đó có 22 khu vực bỏ phiếu ở làng đồng bào DTTS. Sau hiệp thương lần thứ 3, huyện đã thống nhất danh sách 50 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện (trong đó ứng cử viên là người DTTS chiếm 26%) để bầu 30 đại biểu. Đến thời điểm này, các tổ bầu cử trên địa bàn huyện đều đã niêm yết danh sách những người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp, công khai thông tin tiểu sử để cử tri tìm hiểu. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình. Hiện, ở các khu vực bỏ phiếu đều tràn ngập sắc đỏ của màu cờ Tổ quốc, của các biểu ngữ, tranh ảnh cổ động chào mừng Ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tạo nên diện mạo tưng bừng phấn chấn ở các thôn, làng trước Ngày Hội lớn của non sông ./.

   

Tuyết Mai – Văn Dũng


Lượt xem: 201

Trả lời