Không chủ quan trong phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Cập nhật 06/11/2020, 15:11:28

Mặc dù những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng giảm. Thế nhưng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp nhận những ca bệnh nặng, nguyên nhân là do người dân chủ quan tự mua thuốc điều trị tại nhà, không khỏi mới nhập viện. Điều này rất nguy hiểm vì nếu bệnh nhân không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến sốt xuất huyết dạng nặng, gây chảy máu, giảm huyết áp đột ngột và có thể gây tử vong.

Bệnh nhân  nằm điều trị bệnh sốt xuất huyết tại Khoa Bệnh Nhiệt đới – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai được gần 1 tuần nay. Trước đó, bệnh nhân được điều trị tích cực tại Khoa cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh vì tình trạng bệnh quá nặng.

Bệnh nhân Huỳnh Thị Liên, Huyện Đăk Pơ nói: “Đầu tiên là nó đau ở trong người, ói mửa, bủn rủn tay chân, đau đầu rồi đi nhập viện. Mới bị năm ngoái mà năm nay sốt nữa”.

 Theo các bác sĩ, nguyên nhân khiến sốt xuất huyết lần hai thường nặng hơn lần đầu là do lần đầu mắc bệnh, bệnh nhân thường mắc sốt xuất huyết do virus type D1 gây ra với những biểu hiện lâm sàng nhẹ. Sau khi khỏi bệnh, bệnh nhân sẽ có kháng thể suốt đời với type D1. Ở lần mắc sốt xuất huyết thứ 2, bệnh nhân mắc bệnh do các type huyết thanh khác. Khi đó, cơ thể người bệnh tồn tại song song 2 loại kháng thể. Hai loại kháng thể này có thể xảy ra xung đột gây nên phản ứng tăng xuất huyết thành mạch, tăng cô đặc máu gây nên những biểu hiện nặng hơn như: choáng váng, xuất huyết, thậm chí là trụy tim.

Bác sĩ Hoàng Đức Thiện, Khoa Bệnh Nhiệt đới – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Những bệnh nhân có dấu hiệu nặng thường là do chủ quan vô viện muộn khi chảy máu hoặc là có nguy cơ sốc không ăn uống được, nôn ói mới bắt đầu vô viện thì lúc đó điều trị sẽ rất  khó”.

 Từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai ghi nhận 2714 ca bệnh sốt xuất huyết. Bệnh xảy ra tại 140/222 xã, phường, thị trấn của 17/17 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó,  một số địa phương xuất hiện ca bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh những tháng qua là TP. Pleiku, thị xã An Khê, huyện Kông Chro, Đức Cơ và huyện Chư Prông.

 Mặc dù bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng giảm trong những ngày gần đây, tuy nhiên trời mưa nhiều, đan xen với nắng sẽ tạo điều kiện cho muỗi sinh sản nhanh, truyền bệnh nhiều trong cộng đồng. Do đó, ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các giải pháp phòng bệnh bằng cách ngủ màn; thường xuyên vệ sinh môi trường, nhất là những nơi có nước đọng, để muỗi không có nơi sinh sản. Đặc biệt là người dân không được chủ quan tự điều trị tại nhà, để đến khi bệnh nặng mới đến các cơ sở y tế. Dù hiện tại vẫn chưa có biện pháp điều trị cụ thể cho bệnh sốt xuất huyết hay sốt xuất huyết nặng, nhưng nếu việc phát hiện sớm và tiếp cận chăm sóc y tế đúng cách sẽ  giảm tỷ lệ tử vong xuống rất thấp, chỉ còn dưới 1%.

Lệ Xuân, Thanh Sáng


Lượt xem: 18

Trả lời