Khi Đảng phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo

Cập nhật 24/7/2015, 10:07:57

Nhờ phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trên cơ sở huy động sức mạnh nội lực, tranh thủ sự quan tâm đầu tư của cấp trên và tập trung khai thác tiềm năng nên trong nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đakpơ đã lãnh đạo xây địa phương ngày càng phát triển, hầu hết các chỉ tiêu quan trọng huyện đã thực hiện đạt và vượt  nghị quyết đề ra.

 

Huyện đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu

Những thành tựu của huyện Đakpơ trong nhiệm kỳ 2010-2015 rất đáng trân trọng và tự hào thể hiện trên nhiều mặt. Kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2011- 2015 là 8,73%/năm. Trong đó, nông-lâm nghiệp tăng 6,44%, công nghiệp- xây dựng tăng 11,58%, thương mại- dịch vụ tăng 11,08%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, theo hướng đa dạng hóa. Diện tích, năng suất các loại cây trồng hằng năm đạt và vượt kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng năm 2015 khoảng 21.990 ha, tăng 3.731 ha so với năm 2010, đạt 120,09% nghị quyết. Nhiều mô hình mới được triển khai trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng đến năm 2015 ước đạt 464,526 tỷ đồng, tăng 65,65% so với năm 2010. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 ước đạt 13 tỷ đồng, gấp 1,37 lần so với năm 2010. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, huyện đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển toàn xã hội, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi, qua đó thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

   Ông Phan Ngọc Cán – Thị trấn Đakpơ, huyện Đakpơ nhận xét: “Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của trung ương, của tỉnh và của huyện mà cơ sở hạ tầng ở trung tâm thị trấn Đakpơ cũng như ở các xã trong huyện ngày càng khang trang, kiên cố, không còn thấp kém như trước đây nữa. Nhân dân rất phấn khởi vì làm ăn gặp nhiều thuận lợi”.

          

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy tốt nội lực, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đakpơ đã có nhiều chủ trương đúng đắn trong việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, bằng nguồn vốn trực tiếp của chương trình này là 27,039 tỷ đồng và  lồng ghép với nhiều nguồn vốn thuộc chương trình khác như: 135, 167, định canh định cư, giảm nghèo bền vững… huyện đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ giúp nông dân, nhất là đồng bào thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó đã đem lại những hiệu quả tích cực, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, đời sống của nhân dân trong huyện ngày càng được cải thiện. Đến nay, toàn huyện có 4/7 xã đạt 19/19 tiêu chí về nông thôn mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Hiện thu nhập bình quân đầu người ở huyện là 23,68 triệu đồng/năm, số hộ nghèo giảm nhanh, hiện còn 10,14%.

 Ông Đinh Vứt, huyện Đakpơ phấn khởi nói: “Đồng bào phấn khởi lắm vì điều kiện đi lại, làm ăn rất thuận lợi, cuộc sống ngày càng khấm khá hơn, không còn khó khăn như trước đây nữa”.

         Không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà trên lĩnh vực văn hóa, xã hội của huyện Đakpơ cũng đạt được những thành tựu quan trọng. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được chú trọng. Hiện toàn huyện có 25 trường học, trong đó có 8 trường đạt chuẩn Quốc gia. Trong những năm gần đây, tà đạo “Hà Mòn” xâm nhập vào một số thôn, làng trên địa bàn huyện, gây xáo trộn, ảnh hưởng lớn đến đời sống, tâm lý của người dân và an ninh chính trị ở địa phương. Trước tình hình đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tập trung triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nên đã vô hiệu hóa âm mưu của các thế lực thù địch và xóa bỏ tà đạo Hà Mòn, qua đó củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết của các dân tộc trong huyện, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

      Đồng chí Nguyễn Trường – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Đakpơcho biết: “ Trong nhiệm kỳ qua, trong điều kiện chung gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong huyện không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cơ sở hạ tầng của huyện ngày càng khang trang, đời sống của nhân dân trong huyện được nâng cao; các chính sách an sinh xã hội được triển khai tốt, quốc phòng an ninh được giữ vững… Hầu hết các chỉ tiêu huyện thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch.

      Những thành tựu của huyện Đakpơ trong nhiệm kỳ 2010-2015 có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện những dấu ấn đậm nét trong công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tạo tiền đề và động lực để đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong huyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu, lập những thành tích mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

                                                       

Hà Đức – R’Piên


Lượt xem: 34

Trả lời