Khai mạc Triển lãm chuyên đề “Quốc hội Việt Nam 70 năm phát triển, đổi mới và hội nhập”

Cập nhật 18/5/2016, 13:05:17

Thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quốc hội Việt Nam (6/01/1946-6/1/2016), sáng ngày 18/5, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức triển lãm chuyên đề “Quốc hội Việt Nam 70 năm phát triển, đổi mới và hội nhập”.

Qua 70 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với các hoạt động của Nhà nước. Với 180 hình ảnh, tư liệu, bảng trích, triển lãm chuyên đề: “Quốc hội Việt Nam 70 năm phát triển, đổi mới và hội nhập” được bố cục gồm 3 phần. Trong đó phần I khát quát về sự ra đời và phát triển của Quốc hội Việt Nam, phần II với chủ đề Quốc hội Việt Nam-Đổi mới và hội nhập; phần III với chủ đề: Gia Lai sôi nổi hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Triển lãm diễn ra từ ngày 18 đến 23/05/2016 tại sân Bảo tàng tỉnh, số 21 Trần Hưng Đạo, Tp.Pleiku. Thông qua triển lãm nhằm giới thiệu đến nhân dân trong tỉnh về quá trình ra đời, xây dựng, trưởng thành, đổi mới và hội nhập các hoạt động chuyên trách của Quốc hội Việt Nam trong suốt 70 năm qua. Từ đó giúp người dân hiểu hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và  đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021./.

 

 

Lê Thư – Huy Toàn


Lượt xem: 51

Trả lời