Kbang chủ động điều tiết nước cho cây trồng vụ Đông Xuân

Cập nhật 12/2/2020, 08:02:28

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên,Gia Lai bước vào mùa khô với thời tiết không thuận lợi, có nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước trong vụ Đông Xuân 2019 – 2020. Để đối phó với nguy cơ thiếu nước tưới cho cây trồng, ngay khi chuẩn bị vào vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT đã yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo nước tưới cho cây trồng.

Hồ chứa nước Đăk Yăng thuộc xã Lơ Ku, huyện Kbang, thời điểm hiện nay mặc dù chỉ mới đầu vụ Đông Xuân, nhưng mực nước đã xuống thấp hơn so với mọi năm. Theo thiết kế, hồ chứa này đảm bảo phục vụ nước tưới cho 25 ha, nhưng thực tế những năm gần đây chỉ đáp ứng cho khoảng 20 ha lúa nước, số còn lại vận động bà con chuyển đổi sang một số loại cây trồng khác. Tuy nhiên tình hình cũng không mấy khả quan.

Anh Đinh Yum – Làng Chợt, xã Lơ Ku, huyện Kbang, Gia Lai nói: “Đâu có đủ nước để trồng lúa hay trồng gì. Năm nay đất bỏ không, đợi mai mốt có mưa mới làm được”.

Ông Y Arơp – Làng Đăk KJông, xã Lơ Ku, huyện Kbang, Gia Lai cũng nói: “Lúa mới xuống được mấy tuần nay nhưng nước không được nhiều. Năm vừa rồi mưa ít nên nước ở hồ cũng ít, không như mấy năm trước, nước nhiều, không lo thiếu nước. Giờ thì cứ phải canh trên hồ xả nước xuống là mình phải lấy nước về ruộng”.

Với tình hình như hiện nay, lượng mưa thấp hơn với trung bình nhiều năm, thực hiện kế hoạch của huyện, về phía xã Lơ Ku đã  điều tiết nước, tránh việc sử dụng lãng phí nước tưới.

Ông Hồ Xuân Dương – Chủ tịch UBND xã Lơ Ku, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Theo dự báo thì năm nay nguy cơ hạn hán có khả năng xảy ra. Nên về phía xã ngay từ đầu vụ cũng đã tuyên truyền, vận động người dân, diện tích nào có nguy cơ bị thiếu nước thì không trồng lúa mà chuyển đổi sang các loại cây trồng khác. Nguồn nước chỉ ưu tiên cho cây lúa, đồng thời thực hiện điều tiết nước hợp lý để đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cho lúa phát triển”.

Qua rà soát của huyện Kbang, hiện nay hầu hết các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện đều thiếu hụt nguồn nước so với trung bình nhiều năm. Tính đến cuối tháng 12 năm 2019, mực nước tại các hồ thủy lợi đều thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 0,5 đến 2,30m. Trong đó, có 11 cánh đồng dự báo có khả năng sẽ bị hạn. Nhằm giảm thiểu nguy cơ bị thiệt hại, huyện đang thực hiện chế độ tưới luân phiên đối với tất cả các công trình thủy lợi, đồng thời thực hiện tu sửa các công trình hư hỏng, chống thất thoát nước.

Hồng Uyên – Duy Linh


Lượt xem: 89

Trả lời