Huyện Phú Thiện tái phát dịch sốt xuất huyết

Cập nhật 24/2/2017, 08:02:18

Nhiều năm nay, Gia Lai là một trong những tỉnh có số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết cao của cả nước. Riêng trong năm 2016, số trường hợp mắc sốt xuất huyết toàn tỉnh là trên 13.200 ca, tăng gấp 7 lần so với năm 2015. Bước sang năm 2017, tình hình dịch sốt xuất huyết lại tiếp tục tái phát ở một số địa phương.

Phú Thiện là một trong những địa phương xảy ra dịch sốt xuất huyết lớn trên địa bàn tỉnh trong năm 2016. Mặc dù đã có giảm song ngay từ đầu năm 2017, dịch sốt xuất huyết tiếp tục quay trở lại địa phương này và có diễn biến phức tạp. Ngay từ đầu năm, ngành Y tế huyện và chính quyền địa phương đã triển khai tích cực công tác phòng chống và dập dịch, quyết không để cho dịch sốt xuất huyết lây lan trong cộng đồng.

Năm 2016, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Phú Thiện có sự gia tăng hơn một số năm trước và xảy ra ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với 347 bệnh nhân. Ngành Y tế huyện đã tiến hành công tác phòng chống và dập dịch ở tất cả những nơi xảy ra ổ dịch nhờ đó, tình hình dịch sốt xuất huyết trong năm 2016 của huyện cơ bản được kiềm chế. Tuy nhiên, bước sang đầu năm 2017, nhất là trước Tết Nguyên Đán, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Phú Thiện đã quay trở lại và có diễn biến phức tạp với số lượng bệnh nhân cao hơn so với cùng thời điểm ở năm trước.

Bác sĩ Phạm Chí Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện cho biết: “Từ tháng 1 đến tháng 2, chúng tôi cùng với TT Y tế dự phòng tỉnh đang thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường và phun hóa chất để diệt muỗi. Trước tết chúng tôi đã tổ chức 1 lần và bây giờ đang tiếp tục thực hiện diệt muỗi bằng hóa chất và vệ sinh môi trường. Số lượng bệnh nhân trong tháng 1 có giảm hơn so với tháng 2, bình quân mỗi ngày có 1- 2 ca bệnh nhân”.

Trước tình hình này, Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện đã tích cực triển khai công tác phun hóa chất diệt muỗi và vệ sinh môi trường đến tất cả các địa phương trong huyện, đặc biệt là tại 2 ổ dịch lớn nhất với số bệnh nhân bị sốt xuất huyết chiếm hơn 70% là thị trấn và xã Ia Ke. Đây cũng là 2 địa phương có số người bị sốt xuất huyết cao nhất trong năm 2016.

Ông Siu Đoái, Trạm trưởng Trạm Y tế thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện cho biết: “Chúng tôi phối hợp với TT y tế huyện tổ chức phun hóa chất, làm vệ sinh môi trường và tuyên truyền đến người dân biết cách phòng chống dịch.  Như là phải ngủ màn, dọn dẹp vệ sinh môi trường, không để nước đọng… Tuy nhiên không phải ai cũng làm theo. Do đó chúng tôi càng phải tiếp tục tuyên truyền để vận động người dân”.

Ngay khi tình hình dịch sốt xuất huyết tái phát, Trung tâm Y tế huyện đã tích cực chủ động phối hợp với Sở Y tế, chính quyền các địa phương tổ chức công tác dập dịch, ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Phú Thiện vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để và có sự gia tăng so với những năm trước. Đây là vấn đề đáng lo ngại khi chỉ mới 2 tháng đầu năm nay, số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết ở huyện Phú Thiện đã gần ca.

Bác sĩ Phạm Chí Quang,  Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện cho biết: “Vẫn còn một số địa phương xã phường vẫn chưa thực sự vào cuộc quyết liệt trong công tác tuyên truyền cho người dân để cùng với ngành Y tế thực hiện công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó vẫn còn 1 số người dân vẫn chưa thực sự cộng tác tốt với ngành y tế, coi đây chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Y tế dẫn đến nhiều hạn chế. Thời gian sắp tới với tinh thần chống dịch một cách triệt để, chúng tôi đang quyết tâm xử lý các ổ dịch hiện có, lên kế hoạch tiếp tục xử lý các ổ trước đó đã có bệnh nhân mắc bệnh nhưng không xuất hiện nữa”.

Bên cạnh các yếu tố khách quan như thời tiết diễn biến thất thường thì ý thức của một bộ phận người dân, sự quan tâm, vào cuộc của một số địa phương vẫn còn hạn chế là những khó khăn lớn nhất hiện nay trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Phú Thiện. Ngoài ra, việc thiếu nguồn kinh phí phòng chống dịch cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác phòng, chống dịch./.

Ngô Thanh,  Xuân Huy

 


Lượt xem: 65

Trả lời