Huyện Kông Chro (Gia Lai) đề nghị cấp 4 tỷ đồng di dời dân di cư tự do

Cập nhật 06/10/2016, 15:10:01

Mới đây, UBND huyện Kông Chro đề nghị được tỉnh cấp kinh phí gần 4 tỷ đồng để địa phương sớm triển khai kế hoạch, vừa ổn định cuộc sống người dân đồng thời thực hiện tốt công tác giữ rừng không để tiếp tục xảy ra lấn chiếm rừng.

Như thông tin chúng tôi đã nhiều lần phản ánh về việc giải quyết 43 hộ dân di cư tự do tại địa bàn xã Chư Krei, huyện Kông Chro. Sau khi được UBND tỉnh đồng ý phương án di dời toàn bộ số hộ di cư tự do này ra khỏi rừng về sinh sống tại khu vực gần làng Lơ Bơ của xã, mới đây, UBND huyện Kông Chro đề nghị được tỉnh cấp kinh phí gần 4 tỷ đồng để địa phương sớm triển khai kế hoạch, vừa ổn định cuộc sống người dân đồng thời thực hiện tốt công tác giữ rừng không để tiếp tục xảy ra lấn chiếm rừng.

Ông Nguyễn Tường Khang , Chủ tịch UBND xã Chư Krei – Huyện Kông Chro  cho biết: “Mới đây nhất có cuộc họp do đồng chí Chủ tịch UBND huyện chủ trì để giải quyết vấn đề này, giao cho các phòng ban chuyên môn cùng với xã quy hoạch địa điểm cụ thể trên địa bàn để đưa họ về tập trung sinh sống ở đó nhưng đến nay vẫn đang chờ chỉ đạo của UBND tỉnh”.

Nhật Thành

 


Lượt xem: 212

Trả lời