Hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, tại Đơn vị bầu cử số 3-Tp. Pleiku

Cập nhật 11/5/2016, 09:05:31

Ngày 10/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021), Đơn vị bầu cử số 3-Tp.Pleiku đã tiếp xúc cử tri tại phường Yên Đỗ và Diên Hồng- Tp.Pleiku để thực hiện quyền vận động bầu cử. 

   

Tại Đơn vị bầu cử số 3, thành phố Pleiku có 5 ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XI, gồm các ông, bà: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy-CT. UBND tỉnh Gia Lai; ông Vũ Tiến Anh-Phó chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;  Bà Võ Thị Bảo Ngân-Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp. Pleiku; bà Y Sa Ly-Chuyên viên Ban Thanh niên-nông thôn và đô thị Tỉnh đoàn Gia Lai; bà Nguyễn Thị Hồng Vân-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp. Pleiku. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu và cử tri phường Yên Đỗ và Diên Hồng đã nghe UBMTTQVN TP.Pleiku thông qua tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên; đồng thời nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình. Các ứng cử viên đều khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021), sẽ lắng nghe ý kiến, tâm tư của cử tri, phản ánh trung thực những ý kiến cũng như đưa tiếng nói, nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tích cực đóng góp công sức để tham gia xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân .

Ông Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI phát biểu: “Với cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và là người đại biểu của nhân dân, tôi sẽ đầu tư công sức, trí tuệ nghiên cứu, vận dụng đúng đắn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV với quyết tâm chính trị cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các đề án, chương trình phát triển kinh tế, phát huy tối đa nội lực, khai thác tốt các tiềm năng và thế mạnh của tỉnh để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới”.

Ông Vũ Tiến Anh- Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI cho biết: “Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ luôn lắng nghe và ghi nhận những phản ánh của cử tri; bằng những kinh nghiệm của đại biểu nhiệm kỳ trước và nghiệp vụ của bản thân, tôi sẽ cố gắng tìm tòi nghiên cứu đóng góp công sức của mình vào việc cải cách thủ tục hành chính; quy hoạch đô thị văn minh sạch đẹp; đảm bảo công tác an ninh trật tự địa phương; tham mưu đề ra những giải pháp thích hợp để góp phần xóa đói giảm nghèo”.

Tại hội nghị, cử tri 2 phường đã nêu lên những ý kiến tâm huyết, đề nghị các ứng cử viên nếu đắc cử sẽ quan tâm thực hiện đúng chương trình hành động của mình; nâng cao trách nhiệm của người đại biểu HĐND trong tham mưu xây dựng Nghị quyết để ban hành các Nghị quyết có hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển và nâng cao đời sống cho người dân.

Ông Trương Sỹ Tuất- Cử tri Phường Yên Đỗ- Tp.Pleiku mong muốn: Tôi mong muốn  các đại biểu nếu trúng cử sẽ thực hiện đúng theo chương trình hành động mà đã nêu trong hôm nay.  Và các đại biểu HĐND khóa tới sẽ có kế sách để giảm tai nạn giao thông; cải cách thủ tục hành chính bớt rườm rà và có các giải pháp để phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao hơn…

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đã thể hiện vai trò trách nhiệm của mình thông qua chương trình hành động và ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri. Dù trúng hay không trúng cử, trên cương vị công tác khác nhau, các ứng cử viên phấn đấu tiếp tục phát huy vai trò của mình phục vụ nhân dân tốt hơn./.     
 

Ngọc Ánh – Đặng Trà


Lượt xem: 50

Trả lời