Hội nghị phòng-chống mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo

Cập nhật 20/1/2018, 20:01:28

UBND thị xã Ayun Pa vừa tổ chức Hội nghị phòng-chống mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo.

Theo báo cáo của Công an thị xã Ayun Pa, thời gian giáp Tết Mậu Tuất 2018, tình hình đốt pháo trái phép trên địa bàn có dấu hiệu gia tăng. Trong 2 tuần đầu năm 2018 Công an đã phát hiện và xử phạt hành chính 4 vụ đốt pháo trái phép. Để ngăn chặn tình trạng trên, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh, Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa Nguyễn Văn Lộc giao trách nhiệm cho các ngành chức năng kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật những đối tượng vi phạm quy định về pháo. Cấp ủy, chính quyền các xã, nhất là các vị Bí thư chi bộ và Tổ trưởng dân phố phải nêu cao tình thần trách nhiệm, đấu tranh ngăn chặn kết hợp tuyên truyền vận động người dân, gia đình không vi phạm quy định về pháo. Thị xã triển khai đợt cao điểm thực hiện kế hoạch phòng-chống các hành vi vi phạm về pháo kể từ ngày 19-1 đến hết ngày 20-2-2018. 

Nguyễn Sang


Lượt xem: 63

Trả lời