Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng cho gia đình chiến sĩ Điện Biên để xây dựng nhà mới.

Cập nhật 27/4/2014, 08:04:55

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn quĩ “nghĩa tình đồng đội” cho gia đình ông Lê Minh Tường- chiến sĩ Điện Biên, hiện đang sinh sống ở xã Biển Hồ, thành phố Pleiku để xây dựng căn nhà mới.

 

Ngôi nhà nghĩa tình đồng đội.

 

Ông Lê Minh Tường là một trong những người tham gia từ đầu đến khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ. Vợ ông cũng tham gia và có nhiều đóng góp trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân ngũ trở về cuộc sống đời thường, vợ chồng ông Tường tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính cụ Hồ, có nhiều đóng góp cho địa phương. Do hoàn cảnh khó khăn, nên lâu nay gia đình ông Tường chưa đủ điều kiện để xây nhà mới, nay được Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn quĩ “nghĩa tình đồng đội”, gia đình ông Tường đóng góp thêm kinh phí để xây dựng căn nhà mới khang trang, rộng 75m2. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc và nghĩa tình đồng chí đồng đội.

 

Cảm động trước nghĩa tình đồng đội Ông Lê Minh Tường- Chiến sĩ Điện Biên tâm sự: Được Hội cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ để gia đình có thêm tiền xây dựng căn nhà mới, tôi thấy cảm động và hạnh phúc lắm. Đây là tấm lòng của đồng chí đồng đội giành cho gia đình tôi. Con số 60 triệu đồng hỗ trợ có nhiều ý nghĩa vì năm nay là năm thứ 60 cả nước kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, đây là kỷ niệm sâu sắc trong đời tôi./.

Hà Đức-R’Piên


Lượt xem: 35

Trả lời