Học sinh tiểu học Pleiku: tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ

Cập nhật 26/3/2014, 10:03:08

Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “60 năm âm vang Điện Biên” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Nam và tỉnh Điện Biên phát động, đông đảo học sinh tiểu học ở các trường trên địa bàn thành phố Pleiku đã tham gia. Qua những bài viết, những bức tranh ngộ nghĩnh của các em càng khẳng định sức sống của chiến thắng Điện Biên Phủ trong lòng dân tộc.

Mới đây các em học sinh lớp 5.3 Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai được cô giáo chủ nhiệm triển khai cuộc thi vẽ tranh về chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề “60 năm- âm vang Điện Biên”. Dưới những nét vẽ của các em, hình ảnh các anh bộ đội cụ Hồ và đoàn dân công hoả tuyến rầm rập bước vào chiến dịch không quản ngại gian khổ, hy sinh. Hàng vạn con người chân đồng vai sắt, đào đường sẻ núi kéo pháo vượt đèo như rung chuyển cả núi rừng Tây Bắc. Hình ảnh ấy là biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí căm thù giặc sâu sắc và sự khát vọng tự do cho dân tộc.

 

Em Nguyễn Thanh Trúc- Học sinh lớp 5.3, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, TP Pleiku tâm sự: Em đang vẽ về chiến thắng Điện Biên Phủ. Điện biên phủ là nơi đánh thắng giặc Pháp làm cho nước nhà có một chiến công lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.                           

 

Trường tiều học Nguyễn Thị Minh Khai là đơn vị có sự chuẩn bị kỹ nhất cho cuộc thi tìm hiểu “60 năm- âm vang Điện Biên”. Tập bài dự thi của tập thể trường có gần 180 trang. Ngoài lời mở đầu, nội dung gồm 4 phần với 20 bài viết của giáo viên, 40 bức tranh cảm nhận về chiến dịch Điện Biên Phủ của học sinh; một số hình ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ; thay cho lời kết là một số bài thơ, bài hát hướng về chủ đề chiến dịch Điện Biên Phủ.

 

Trao đổi với chúng tôi Cô giáo Đinh Thị Thoa- Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, TP Pleiku chia sẻ: Từ khi nhận được quyết định của cấp trên, của nhà trường thì giáo viên các lớp đã tích cực giúp các em dự thi tìm hiểu “60 năm- âm vang Điện Biên”. Qua cuộc thi lần này thì học sinh cũng như giáo viên của nhà trường hiểu biết nhiều hơn về truyền thống đấu tranh của cha ông chúng ta…..                                                        

 

Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã trở thành mốc son không thể phai nhòa trong trái tim mỗi người Việt Nam. Chúng ta khâm phục ý chí quyết chiến, quyết thắng của các chiến sỹ Điện Biên Phủ năm xưa. Và khơi dậy lòng tự hào dân tộc về chiến dịch Điện Biên Phủ là việc làm hết sức quan trọng trong việc giáo dục học sinh về lịch sử nước nhà.

 

Cô Phan Thị Hợp – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Pleiku cho biết thêm: Sau khi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động cuộc thi tìm hiểu về “60 năm âm vang Điện Biên”, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ phường Hội Phú và ngành Giáo dục thành phố Pleiku, trường chúng tôi cũng đã tổ chức tìm hiều về chiến thắng Điện Biên Phủ trong giáo viên và học sinh. Đối với học sinh thì chúng tôi đã mời cựu chiến binh của phường về nói chuyện truyền thống về anh bộ đội cụ Hồ và một số câu hỏi về chiến thắng Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó chúng tôi cũng tổ chức cho các em vẽ tranh. Tôi nghĩ thông qua những cuộc thi như thế này rất bổ ích đối với các em học sinh tiểu học, trung học và phổ thông. Một phần nào đó khơi gợi lại niềm tự hào dân tộc và sự hiểu biết lịch sử nước nhà để các em học tốt môn lịch sử hơn.

 

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ về âm vang lịch sử hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh cho độc lập tự do hôm nay./.

Thế Chiến – Hà Đức


Lượt xem: 141

Trả lời