Học sinh Gia Lai bảo vệ môi trường

Cập nhật 04/9/2020, 14:09:51

Học sinh Gia Lai bảo vệ môi trường
Bảo vệ môi trường sống đã và đang là vấn đề được toàn cầu quan tâm, thể hiện trách nhiệm cũng như vai trò của tất cả mọi người, mọi quốc gia, mọi dân tộc. Tại Gia Lai, đáng ghi nhận là thời gian qua đã xuất hiện ngày càng nhiều học sinh với những ý tưởng, hành động ý nghĩa, mong muốn góp sức giữ gìn môi trường xung quanh xanh – sạch – đẹp!

Xuất phát từ suy nghĩ vừa có thể tiết kiệm điện cho nhà trường lại giúp các bạn cảm thấy mát mẻ hơn trong quá trình học tập trên lớp, một nhóm học sinh tại Trường THCS Nguyễn Khuyến, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê đã cùng nhau sáng tạo ra chiếc quạt hơi nước. Để làm ra sản phẩm này các em đã cùng nhau nghiên cứu, mày mò và đặc biệt đều được tận dụng từ các vật liệu tưởng chừng như bỏ đi.

Em Nguyễn Thị Yến Nhi – Trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện Chư Sê, Gia  Lai cho biết: “Khi mà làm máy quạt hơi nước này thì chúng em đã tận dụng triệt để các vật liệu thải ra. Đầu tiên vỏ quạt thì chúng em tận dụng các loại Alu từ các tiệm quảng cáo vì mỗi lần quảng cáo thì số Alu thải ra môi trường rất nhiều và rất khó phân hủy. Còn mô tơ, cách quạt thì xin từ các hộ gia đình. Sau đó chúng em về khắc phục và có thể sử dụng”.

Tạo sự đổi mới trong nhận thức của các em về bảo vệ môi trường là mục đích  không chỉ của ngành giáo dục mà ở mỗi phong trào thiếu nhi, Hội đồng đội các cấp cũng đã quan tâm, tạo nhiều sân chơi để giáo dục, khơi gợi tinh thần chung tay giữ gìn màu xanh của trái đất. Hội thi Thắp sáng ước mơ Thiếu nhi Gia Lai với chủ đề Dự án xanh, trái đất sạch do Hội đồng đội tỉnh phát động là một trong những hoạt động như thế. Sân chơi đã thu hút nhiều học sinh tham gia với các ý tưởng hay, ý nghĩa. Hướng đến việc hạn chế sử dụng cũng như tái chế rác thải nhựa để tạo nên những đồ vật có giá trị trong cuộc sống. Qua đây, các em đã nói lên suy nghĩ, ước mơ được học tập, vui chơi trong một môi trường, không gian trong lành, không bị ô nhiễm.

Em Nguyễn Kiều Diễm – Trường THCS Lê Quý Đôn, thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Chúng em đã cùng nhau tận dụng các loại rác thải nhựa như vỏ bút, chai nhựa để làm lên cái lồng đèn nó giúp trang trí cho ngôi nhà của mọi người. Làm không khó chỉ cần chúng em dành thời gian một chút”.

Em Ksor H’ Chi – Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện, Gia Lai nói: “Em nghĩ là học sinh thì cũng có thể bảo vệ môi trường bằng cách không vứt rác bừa bãi, tuyên truyền cho các bạn cùng  bảo vệ môi trường. Em cũng tích cực tận dụng các hộp xốp như thế này để làm nên những góc học tập xinh xắn. Vì những loại rác thải nhựa rất khó phân hủy trong môi trường”.

Ý thức bảo vệ môi trường được hình thành ngay trên ghế nhà trường có vai trò quan trọng, góp phần tạo lập được thói quen tốt, hành động tích cực cho các em học sinh. Từ đó, hướng tới xây dựng cộng đồng tương lai có trách nhiệm vì một cuộc sống xanh./ .

Thanh Vui, Minh Vũ


Lượt xem: 119

Trả lời