Gia Lai tăng cường tuần tra kiểm soát xe khách dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Cập nhật 02/2/2017, 18:02:48

Bắt đầu từ Mùng 3 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, lượng hành khách du Xuân, cũng như trở lại các địa phương làm ăn sinh sống bắt đầu tăng cao. Nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm liên quan đến xe chở khách, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra.

Tuyến Quốc lộ 14 qua địa bàn tỉnh Gia Lai… lượng xe khách liên tỉnh lưu thông ngày một tăng cao…. Chính vì vậy, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, song cũng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xe khách cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

            Thượng tá Lê Phúc Điền – Phó phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong dịp Tết Nguyên đán thì lượng người, phương tiện đi lại đông, nhất là đối với học sinh sinh viên, rồi lượng người ở các tỉnh về quê ăn Tết thì chúng tôi đã tập trung tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý những vi phạm đối với xe khác. Trong đó tập trung vào những lỗi là chở quá số người quy định, tránh vượt và vi phạm về tốc độ, đây là những lỗi thường gây tai nạn giao thông đối với xe khách”.

Ghi nhận tại các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Gia Lai cho thấy: Mặc dù lưu lượng xe khách tăng cao. Song hầu hết các lái xe đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định Luật Giao thông đường bộ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách trong những ngày đầu năm mới.

Anh Nguyễn Ngọc Anh – Lái xe cho biết: “Là một lái xe chuyên nghiệp, đặc biệt chúng tôi chạy chuyên tuyến trên tuyến đường này thì chúng tôi rất đồng tình trên lĩnh vực mà cảnh sát giao thông kiểm tra những vấn đề an toàn giao thông trên đường. PV: Vậy là một lái xe thì mình nâng cao ý thức như thế nào trong quá trình lái xe cũng như phục vụ hành khách? Nói chung phải chấp hành đúng luật lệ giao thông, chạy đúng tốc độ, chở đúng và đủ khách, không chở dư thừa để đảm cho khách và an toàn giao thông của mình”.

Thượng tá Lê Phúc Điền – Phó phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm: “Đối với xe khách thì chúng tôi tiếp tục tuần tra kiểm soát, khép kín 24/24h và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại nhưng cũng kiên quyết xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm của xe khách”.

Với 3 tuyến quốc lộ trọng yếu gồm: Quốc lộ 14, 19 và 25 nối liền Gia Lai với các tỉnh thành trong cả nước. Trung bình mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe khách chở người lưu thông. Do đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp người dân bình an trên các tuyến đường. Lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ nỗ lực hết sức mình, nâng cao tình thần trách nhiệm để nhân dân có một mùa Xuân hạnh phúc trọn vẹn…./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 131

Trả lời