Gia Lai chung tay vì người nghèo

Cập nhật 01/2/2018, 14:02:39

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, những năm qua mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt việc huy động cũng như duy trì nguồn Quỹ Vì người nghèo. Nguồn quỹ này đã đồng hành với người nghèo trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa… từng bước đẩy nhanh lộ trình giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Mặt trận các cấp trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm hỗ trợ sinh kế cho người nghèo.

Công việc không ổn định, nhà cửa thì tạm bợ, vợ lại mất sớm, bao gánh nặng đè lên vai người đàn ông 30 tuổi này khi phải thay vợ chăm lo cho 3 đứa con thơ dại, đứa lớn nhất mới học lớp 2, còn đứa nhỏ nhất chưa đầy tuổi… Đó là hoàn cảnh của anh Puih Ký ở làng Út 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai.

Và niềm vui như vỡ òa khi năm 2017 này Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã trích quỹ hỗ trợ xây cho gia đình căn nhà Đại đoàn kết nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với cha con anh Ký.

Những ngày giáp Tết, gia đình anh thật đông vui, nhộn nhịp khi mọi người đến giúp cha con anh chuyển về nhà mới. Người cho giường, người cho chăn, mỗi người chung tay chia sẻ một ít với mong muốn cha con anh có một cái Tết đủ đầy trong căn nhà mới.

Anh Puih Ký nói: “Gia đình mình khó khăn, nhận được sự quan tâm của các cấp mình xúc động lắm. Tết này mình rất vui vì mấy cha con được đón Tết trong căn nhà mới. Mình sẽ cố gắng làm việc để nuôi con”.

Chị Nguyễn Thị Hường – Nhóm Chung tay Gia Lai nói: “Khi phát hiện ra hoàn cảnh đáng thương của gia đình anh Ký thì nhóm cũng đã giúp đỡ gia đình và kêu gọi ủng hộ trên mạng xã hội. Nhờ vậy Ủy ban MTTQ VN tỉnh đã phát hiện và hỗ trợ gia đình xây nhà mới. Mong muốn của nhóm là sẽ có thể chia sẻ khó khăn với những hộ nghèo như anh Ký”.

Và với 123 căn nhà Đại đoàn kết được xây mới trong năm 2017 sẽ là 123 niềm vui đón Xuân mới Mậu Tuất 2018 trong những ngôi nhà đầy ắp tình người và thắm đượm mối đại đoàn kết toàn dân.

Chị Vi Thị Thắng – Làng Kte 2, xã Hbông, huyện Chư Sê cũng bày tỏ: “Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền và mặt trận các cấp mà Tết này gia đình tôi được đón Tết trong căn nhà mới như thế này. Chúng tôi rất vui”.

Cùng với việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo thì mặt trận các cấp trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm hỗ trợ sinh kế cho người nghèo. Trong đó, tập trung mũi nhọn là cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào DTTS với phương châm giúp người dân giảm nghèo có địa chỉ để các hộ nghèo thoát nghèo một cách bền vững.

 Có thể nói, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp cùng với các chương trình An sinh xã hội đã giúp cho hàng ngàn hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Chỉ tính riêng trong năm 2017, toàn tỉnh đã triển khai xây mới 123 căn nhà “Đại đoàn kết”, giúp phát triển sản xuất, giúp khám chữa bệnh… với tổng số tiền gần 7,5 tỷ đồng. Kết quả trên tiếp tục khẳng định tính nhân văn sâu sắc, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái dân tộc ta; đồng thời khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể và toàn xã hội với người nghèo.

Ông Nguyễn Thành Nuôi – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Bước vào năm 2018 chúng tôi xác định là cần giảm nghèo trong đồng bào DTTS, đây là con số mà chiếm tỷ lệ cao trong tổng số hộ nghèo của toàn tỉnh. Chúng tôi xác định vừa vận động quỹ, vừa tư vấn sinh kế cho người nghèo, đồng thời tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của cộng đồng để giúp cho đối tượng hộ nghèo vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm như làng Bơ Yâu ở xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, hay một số làng ở huyện Phú Thiện”.

Lê Thư – Xuân Huy – Huy Toàn


Lượt xem: 115

Trả lời