Ghi nhận từ Hội chợ Công-Nông nghiệp Gia Lai 2017

Cập nhật 27/11/2017, 14:11:12

Với mục đích quảng bá tiềm năng, thành tựu kinh tế cũng như giới thiệu hình ảnh, sản phẩm của Gia Lai, Hội chợ Công-Nông nghiệp Gia Lai 2017 vừa diễn ra tại thành phố Pleiku như là một hoạt động khởi đầu cho chuỗi hoạt động chào mừng Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh tới đây.

Với trên 250 gian hàng tham gia trưng bày, Hội chợ Công-Nông nghiệp Gia Lai đã giới thiệu nhiều sản phẩm chất lượng từ quần áo, giày dép, đồ gia dụng, thực phẩm, sản phẩm mỹ nghệ cho đến các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp đến người tiêu dùng Gia Lai tham quan, mua sắm.

Bà Lê Thị Ngọc Hòa-Người dân Tp.Pleiku nói: Hôm qua tôi đi rồi, mua áo lạnh nhiều lắm, hôm nay mua tiếp một số đồ khác. Thấy giá cả tương đối, hội chợ cũng đầy đủ hơn đợt trước, nhiều gian hàng bán nhiều đồ hơn.

      Đặc biệt, để góp phần đẩy mạnh kết nối giao thương giữa Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh, hội chợ đã thu hút trên 50% doanh nghiệp đến từ TP. Hồ Chí Minh tham gia với nhiều thương hiệu sản phẩm chất lượng như: Quần áo, đồ gia dụng Sunhouse; bình nước nóng ferroli Aqua, đồ gỗ nội thất Minh Lâm… Ngoài ra, hội chợ cũng thu hút nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp Gia Lai giao lưu, kết nối.

Anh Nguyễn Minh Sử- Vườn lan Trà Nguyễn-Tp.Pleiku cho biết: “Đến hội chợ này cửa hàng mang đến một số loại Lan để trưng bày và  bán với giá cả tương đối mềm. Đồng thời cũng mong muốn giới thiệu các giống lan đẹp đến mọi người  với người tiêu dùng”.

Bên cạnh các doanh nghiệp đến từ TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai, tại Hội chợ còn có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, đơn vị đến từ các địa phương khác nhằm tạo cơ hội mở rộng kết nối giao thương giữa Gia Lai với nhiều thị trường khác.

Ông Nguyễn Xuân Thanh-Đại diện BTC Hội chợ Công Nông nghiệp Gia Lai 2017 cho biết: “Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư nên các đơn vị về tham gia để hưởng ứng. Các đơn vị tham gia hội chợ rất nhiệt tình với các gian hàng đặc sản của các miền như Tây Ninh, Bình Định, Bến Tre để kích cầu kinh tế giữa các địa phương với nhau. Đồng thời, để quảng bá sản phẩm của các địa phương trên cả nước đến với người tiêu dùng”.

  Hội chợ Công – Nông nghiệp Gia Lai 2017 đã phần nào đẩy mạnh hoạt động kết nối giao thương, hợp tác kinh tế giữa Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, giúp người tiêu dùng Gia Lai tiếp cận với các mặt hàng đặc sản vùng miền trên cả nước, đặc biệt là các mặt hàng mang thương hiệu Việt./.

Lê Thư-Ngô Thanh- Minh Trí

 


Lượt xem: 140

Trả lời