Ghi nhận tại buổi gặp mặt các cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp.

Cập nhật 26/4/2014, 15:04:16

Hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chiều ngày 26 tháng 4, Hội Cựu chiến binh thành phố Pleiku tổ chức gặp mặt các cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp trong đó có nhiều cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Pleiku.

 

Gặp mặt CCB từng tham gia kháng chiến chống Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ.

 

Trong không khí ấm tình đồng đội tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh cùng nhau ôn lại những trang sử vẻ vang oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Cách đây tròn 60 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược.

 

Trong niềm tự hào Ông Trần Viết Xuân- Chủ tịch Hội CCB thành phố Pleiku khẳng định: Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã bảo vệ thành quả Cách mạng tháng Tám, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta. Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, được ví như chiến thắng Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa của thế kỷ 20…                                      

 

Chiến thắng lịch sử trong chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với cách mạng Việt Nam mà còn có đối với các phong trào cách mạng trên thế giới. Đất nước ta luôn tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã có những đóng góp xuất sắc làm nên chiến thắng lịch sử này. Mỗi câu chuyện, mỗi kỷ niệm của các cựu chiến binh chia sẻ trong buổi gặp mặt này càng khơi dậy lại ký ức hào hùng về chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam anh hùng./.

Hà Đức-R’Piên


Lượt xem: 40

Trả lời