Gặp mặt già làng, người có uy tín tiêu biểu các xã biên giới nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021

Cập nhật 20/1/2021, 18:01:38

Chiều 20/1, tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức gặp mặt già làng, người có uy tín tiêu biểu các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021. Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt có bà Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 49 già làng, người có uy tín tiêu biểu của các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trong không khí thân tình, ấm áp của buổi gặp mặt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khái quát những kết quả đã đạt được trong công tác Biên phòng cũng như sự đóng góp của các già làng, người có uy tín và bà con Nhân dân trên địa bàn biên giới. Hiện nay, trên khu vực biên giới của tỉnh có 48 thôn, làng, trong đó có 6 thôn, làng giáp biên giới thuộc 7 xã 3 huyện, bao gồm: Chư Prông, Ia Grai và Đức Cơ. Những năm qua, các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh đã đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất và đã có những đóng góp quan trọng trong công tác bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đặc biệt, 49 già làng, người có uy tín tiêu biểu của các xã biên giới đã có nhiều đóng góp trong việc vận động quần chúng nhân dân chung sức bảo vệ đường biên, cột mốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, xứng đáng là những cánh chim đầu đàn của các thôn, làng.

Trong không khí ấm áp, thân tình, đại diện một số già làng, người tiêu biểu đã bày tỏ sự phấn khởi khi được tham dự buổi gặp mặt hôm nay và xem đây là dịp để các già làng, người có uy tín tiêu biểu của các xã biên giới giao lưu, chia sẻ về sự phát triển trong đời sống của dân làng trong những năm qua thông qua các chính sách, chương trình đầu tư hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cho Nhân dân vùng biên giới trong tỉnh.

Ông Rơ Châm Tích –  Già làng Mook Đen 1, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ nói:Những năm qua, kinh tế của người dân thay đổi rất nhiều, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Nếu không có được sự quan tâm của Nhà nước thì đời sống của người dân sẽ rất nhiều khó khăn. Hôm nay được tham gia dự buổi gặp mặt tôi rất phấn khởi vì đây là cơ hội để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để tiếp tục phát huy tốt vai trò già làng của mình.”

 Ông Rơ Châm Chích – Già làng Làng Beng, xã Ia Chía, huyện Ia Grai bày tỏ:Được Nhà nước đầu tư, nhìn chung bộ mặt nông thôn hiện nay có nhiều thay đổi, đời sống nhân dân ngày càng phát triển, tình hình an ninh chính trị, TTATXH được giữ vững. Bà con dân làng rất tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ vui mừng về sự có mặt đầy đủ của các già làng, người có uy tín tiêu biểu của các xã biên giới trong tỉnh và cho rằng, đây là dịp để bản thân đồng chí Bí thư cũng như các cấp, các ngành của tỉnh được lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bà con dân làng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các già làng, người có uy tín tiêu biểu các xã biên giới của tỉnh trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nêu: “Gia Lai có 90 km đường biên giới, so với nhiều địa phương khác thì không dài nhưng tính chất phức tạp. Năm 2020 đối với Gia Lai cũng gặp rất nhiều khó khăn về tình hình kinh tế, khí hậu diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch Covid – 19, dịch bạch hầu ở một số địa bàn, dịch ở cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương chúng ta đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều mục tiêu, kế hoạch. Đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Thành công đó, ngoài sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương còn sự đóng góp tích cực của nhân dân, trong đó vai trò của già làng, người có uy tín ở các địa phương, trong đó có các xã biên giới. Chúng tôi đánh giá rất cao việc này. Có thể nói già làng, người có uy tín ở khu vực biên giới đã thể hiện đúng vai trò, của mình đối với cộng đồng, xã hội, là những cánh chim đầu đàn dẫn dắt Nhân dân nghe theo tin theo, già làng nói thì dân làng nghe…già làng làm dân làm theo. Đó là những đúc kết rất hay.”

Đề cập đến tình hình an ninh biên giới và những nhiệm vụ quan trọng đang đặt ra cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên mong muốn các già làng, người có uy tín tiêu biểu các xã biên giới tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, luôn xứng đáng là những cánh chim đầu đàn ở các thôn, làng trong công tác vận động quần chúng, tham gia vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: “Tới đây đất nước có nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chuẩn bị diễn ra và tháng 5 tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Đảng – Nhà nước chúng ta quyết tâm tổ chức tốt các sự kiện này. Chúng tôi cũng hết sức quan tâm, đó là công tác phòng chống Covid, trong đó địa bàn biên giới hết sức quan trọng. Do đó mong muốn các già làng quan tâm, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân để giữ vững tình hình an ninh biên giới và đặc biệt là chống xâm nhập của các thế lực thù địch, bảo vệ chắc chủ quyền biên giới. Qua đây cũng rất mong muốn cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm, giúp các già làng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.”

 Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân mới Tân Sửu 2021, thay mặt Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến 49 già làng, người có uy tín tiêu biểu các xã biên giới trên địa bàn tỉnh đón một năm mới đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng có những phần quà nhằm tri ân các già làng, người có uy tín trên địa bàn biên giới thời gian qua đã quan tâm giúp đỡ, phối hợp để lực lượng biên phòng làm tốt nhiệm vụ của mình, qua đó  góp phần cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng giữ vững toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hồng Uyên – R’Piên


Lượt xem: 46

Trả lời