ĐỨC CƠ: Chuẩn bị tốt cho Đại Hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cập nhật 08/8/2015, 12:08:52

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ huyện Đức Cơ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 11 đến ngày 13 tháng 8 năm 2015. Đến thời điểm này cả hệ thống chính trị của huyện đang tập trung gấp rút hoàn thành các điều kiện quan trọng để tổ chức Đại hội.

 Nhiệm kỳ vừa qua các chỉ tiêu quan trọng của Đảng bộ huyện Đức Cơ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Dấu ấn đậm nét là kinh tế huyện có mức tăng trưởng nhanh và bền vững. Tính đến  năm 2015 giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp, lâm nghiệp đạt trên 2 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 50,5% trong cơ cấu kinh tế với tốc độ tăng bình quân 5,18%; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 654 tỷ đồng, chiếm 16,2%; giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 1.325 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,3%, tốc độ tăng trưởng bình quân 24,6%. Hệ thống kết cấu hạ tầng không ngừng được đầu tư hoàn thiện. Từ năm 2010 đến nay, đã có trên 300 dự án được đầu tư xây dựng, trong đó tập trung ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông nông thôn; trường học, trạm xá và nhiều công trình phục vụ lợi ích dân sinh khác.  

ông Nguyền Hồng Lam, Phó chủ tịch UBND huyện Đức cơ cho biết: “Thực hiện nghị quyết huyện Đảng bộ, với sự chỉ đạo của Đảng bộ huyện, sự quyết tâm lãnh chỉ đạo của UBND huyện , sự giám sát của HĐND thì trong nhiệm kỳ vừa qua thì đối với huyện Đức Cơ trên tất cả các lĩnh vực đều phát triển ổn định, bền vững, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ V đề ra. Cụ thể trên lĩnh vực kinh tế duy trì ở mức khá, năm sau cao hơn năm trước, hàng năm tăng trưởng khoảng 13,15%.  Tổng giá trị sản xuất cũng tăng khá cao so với đầu nhiệm kỳ, về thu nhập bình quân theo đầu người năm 2015 đạt 28,3 triệu đồng/người/năm so với năm 2010 tăng gấp 3 lần” .

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Đức Cơ đã xác định những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ mới. Việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp gắn với công tác đảm bảo an ninh biên giới; ổn định tình hình, phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn dân cư là nhiệm vụ luôn được huyện Đức Cơ quan tâm, chú trọng. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã hướng mạnh các hoạt động về cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy, các ban ngành đoàn thể của huyện đã giành nhiều thời gian đi cơ sở để bám nắm tình hình hình.

Để tạo không khí phấn khởi trong toàn đảng, toàn quân và nhân dân chào mừng Đại hội đảng bộ huyện lần thứ VI, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua. Công tác tuyên truyền được huyện quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú.

 " Với phương châm được Ban Thường vụ xác định trong đại hội lần này  đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, xã hội; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng Đức Cơ phát triển bền vững. Đến nay thì công tác chuẩn bị về nội dung và nhân sự đã xong và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt và đến ngày 11, 12 và 13 tháng 8 đại hội sẽ được tiến hành”, ông Phạm Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Cơ nói.

         

 

Quốc Trung – Minh Châu ( Đức Cơ)


Lượt xem: 51

Trả lời