Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại thị xã An Khê

Cập nhật 11/5/2021, 19:05:51

Sáng 11.5, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị xã An Khê. Cùng đi lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Vào ngày 23.5 tới đây, trên địa bàn thị xã An Khê sẽ có 52.705 cử tri đi bầu cử. Trong đó, số cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và cử tri bầu cử đại biểu HĐND tỉnh là 52.705 người, cử tri bầu cử đại biểu HĐND thị xã là 52.687 người, cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là 48.613 người. Để phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thị xã An Khê đã bố trí 72 khu vực bỏ phiếu (có 4 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang). Đồng thời tiến hành niêm yết danh sách các ứng viên, trang trí, lắp đặt các băng rôn khẩu hiệu cổ động bầu cử và xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu sát với tình hình thực tế tại địa phương. Cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị cả hệ thống chính trị thị xã An Khê trong suốt quá trình diễn ra cuộc bầu cử phải triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả tốt nhất; đặc biệt phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “ Mỗi địa phương; mỗi xã, phường và mỗi người dân hãy là một “ pháo đài” vững chắc trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19”.  Địa phương phải kiểm soát chặt chẽ thông tin các trường hợp từ địa phương khác về An Khê, yêu cầu khai báo y tế đầy đủ; đồng thời phân chia thời gian để người dân đi bầu cử, tránh tập trung quá đông người đi bầu cử vào một khung thời điểm nhất định.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị thị xã An Khê nhanh chóng xây dựng phương án, kịch bản tổ chức bầu cử trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay. Cùng với đó, thị xã An Khê cần xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu; chủ động đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là các đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự; không để các đối tượng có cơ hội phạm tội.

 

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã đi kiểm tra công tác triển khai cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại tổ bầu cử thôn Tú Thủy 2 và làng Pơ Nang (xã Tú An), tổ bầu cử thôn An Điền Bắc (xã Cửu An). Tại đây Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử mà các địa phương triển khai, nhất là Ủy ban bầu cử các xã đã triển khai thực hiện tốt các phần việc theo đúng kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và thị xã An Khê ban hành.

Đoàn Bình


Lượt xem: 41

Trả lời