Đồng chí Dương Văn Trang gặp mặt các ứng viên được Thường vụ Quốc hội giới thiệu về ứng cử đại biểu QH khóa XIV tỉnh Gia Lai

Cập nhật 27/4/2016, 19:04:25

Chiều 27/4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đã có buổi gặp mặt 2 ứng cử viên là ông Dương Quốc Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát Tài chính quốc gia và bà Nguyễn Thị Mai Phương – Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Bộ KHCN được Thường vụ Quốc hội giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh Gia Lai. Cùng tham dự buổi gặp mặt, về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút, lãnh đạo 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc 2 đơn vị bầu cử số 1 và số 2 của tỉnh. Về phía lãnh đạo Trung ương có Thứ trưởng Bộ KHCN Phạm Công Tạc.

 

 Tại buổi gặp mặt, đồng chí Dương Văn Trang đã giới thiệu khái quát về tổng quan tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng , và công tác chuẩn bị  bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp ( nhiệm kỳ 2016-2021) đang được tích cực triển khai trên địa bàn tỉnh. ĐC Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng 2 ứng viên được Trung ương giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Gia Lai; đồng thời đề nghị lãnh đạo các địa phương thuộc 2 đơn vị bầu cử tạo điều kiện giúp đỡ,  tuyên truyền, giới thiệu đến nhân dân các dân tộc trong tỉnh biết về tiểu sử cũng như quá trình công tác của các ứng cử viên …. trong quá trình chuẩn bị cho bầu cử, các ứng viên và chính quyền các địa phương thuộc 2 đơn vị bầu cử cần phối hợp chặt chẽ để các ứng cử viên do trung ương giới thiệu tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

          Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Dương Quốc Anh và bà Nguyễn Thị Mai Phương cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của  đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai.  2 ứng viên hứa  sẽ nỗ lực hết mình để kịp thời năm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri qua đó có chương trình hành động cụ thể để xứng đáng với niềm tin của cử tri tỉnh Gia Lai./.

                                                                          

Tiến Huy – Đoàn Bình


Lượt xem: 66

Trả lời