Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng

Cập nhật 07/5/2017, 07:05:27

Sáng ngày 5/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Đinh Duy Vượt- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Trong buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn đã đánh giá cao những ưu điểm trong sự phối hợp liên ngành công an, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân, cục thi hành án dân sự, sở tư pháp và thanh tra tỉnh trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, xử lý tham nhũng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn không ít khó khăn, trong đó loại tội phạm giết người, cố ý gây thương tích và tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, phức tạp; vấn đề giám định hàm lượng chất ma túy còn nhiều trở ngại; tình trạng tín dụng đen, vỡ nỡ liên quan đến thu mua nông sản liên tục xảy ra trên địa bàn gây bất ổn an ninh trật tự, tiềm ẩn phát sinh tội phạm; tình trạng tham nhũng, lạm thu, để sơ hở trong quản lý tài nguyên, tài chính cấp phát vốn từ ngân sách Nhà nước… vẫn còn xảy ra… Buổi làm việc đã xem xét, làm rõ nguyên nhân và tìm ra phương hướng giải quyết những vấn đề còn tồn tại nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về đấu tranh phòng chống tội phạm theo hướng xây dựng các cơ quan bảo vệ pháp luật là nòng cốt. Bên cạnh đó, tăng cường kỷ cương kỷ luật, công tác giám sát trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, những kiến nghị, vướng mắc chưa giải quyết được sẽ đề xuất lên Quốc hội để có các giải pháp phù hợp với thực tế./.

Nhâm Dung, Đặng Trà


Lượt xem: 33

Trả lời