Dịch Covid-19 ngày 27/2: Hàn Quốc ghi nhận thêm 334 ca nhiễm mới

Cập nhật 27/2/2020, 08:02:02

Ngày 27/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 334 ca nhiễm dịch viêm phổi cấp do SARS-CoV-2 gây nên, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 1.595 người.

Cho tới nay, đã có 12 người tử vong vì dịch Covid-19 ở Hàn Quốc giữa bối cảnh dịch bệnh ngày càng lan nhanh.

Hơn một nửa ca nhiễm mới trên có liên quan đến 1 nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu phía đông nam Hàn Quốc.

Trong số 334 ca nhiễm mới, có 307 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 là ở Daegu và 4 trường hợp ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận.

dich covid-19 ngay 27/2: han quoc ghi nhan them 334 ca nhiem moi hinh 1
Một con đường vắng vẻ ở Daegu, Hàn Quốc ngày 26/2/2020 sau khi dịch Covid-19 bùng phát và lan nhanh ở thành phố này. Ảnh: Yonhap

Các tỉnh, thành lớn khác của Hàn Quốc cũng xuất hiện các ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 6 trường hợp ở thủ đô Seoul, Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết trong 1 tuyên bố.

Kể từ khi nâng mức cảnh báo với virus SARS-CoV-2 lên mức “đỏ”, mức cao nhất ngày 23/2, các nhà chức trách y tế Hàn Quốc tập trung vào việc ngăn chặn sự lây lan của chủng virus này ở Daegu – tâm chấn của dịch bệnh và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Các chuyên gia cho biết số ca nhiễm SARS-CoV-2 trong những ngày tới sẽ tăng cao sau khi Hàn Quốc bắt đầu cho xét nghiệm hơn 210.000 thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa./.

Theo VOV


Lượt xem: 14

Trả lời