Để luôn xứng đáng là đại biểu dân cử

Cập nhật 23/4/2016, 11:04:12

Được cử tri tin tưởng bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương là niềm tự hào song cũng là trách nhiệm không hề nhỏ của các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Quá trình tham gia vào Quốc hội, HĐND đã để lại cho các đại biểu nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu nhằm tiếp tục phục vụ công tác chuyên môn và cống hiến tâm sức, trí tuệ cho đất nước, địa phương, góp phần đem lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân. 

 

HĐND tỉnh đã phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân

HĐND tỉnh Gia Lai khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 có 77 đại biểu và đã tiến hành 13 kỳ họp để thảo luận, xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực của tỉnh. Nhìn lại chặng đường 5 năm hoạt động, HĐND tỉnh đã phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, đã đề cao tinh thần trách nhiệm và trí tuệ tập thể, quyết định nhiều vấn đề quan trọng hợp lòng dân, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Chính vì vậy đã góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất-tinh thần của nhân dân.

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức vào ngày 22/5 sắp tới, cử tri tỉnh Gia Lai sẽ bầu 80 đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, tăng 3 đại biểu so với HĐND tỉnh khóa X. Theo cơ cấu có ít nhất 30% đại biểu  HĐND tỉnh khóa X tái cử.

Ông Dương Văn Trang – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Sau nhiệm kỳ này, dù tiếp tục tham gia hoạt động HĐND hay làm công tác khác, tôi đề nghị mỗi đại biểu chúng ta tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người đại biểu dân cử, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và công tác với tinh thần trách nhiệm cao, để cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”.

Đoàn ĐBQH khóa XIII của tỉnh Gia Lai có 7 đại biểu. Trong đó có 6 đại biểu nam và 1 đại biểu nữ; 3 đại biểu tái cử và 4 đại biểu lần đầu tham gia vào Quốc hội. Theo cơ cấu,  cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, cử tri trong tỉnh sẽ bầu 7 đại biểu Quốc hội. Trong nhiệm kỳ họat động, các đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu làm tròn sứ mệnh của mình nhằm đáp ứng với những điều mà cử tri đã tin tưởng, gửi gắm. Trong đó, những ý kiến phản ánh xuất phát từ thực tiễn sâu sắc, tâm huyết của cử tri là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần giúp các đại biểu thực hiện tốt các chức năng của mình.

 Ông Bùi Văn Cường-Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ĐBQH tỉnh Gia Lai khóa XIII phát biểu:Tôi hy vọng nhiệm kỳ thứ XIV, các vị cử tri của tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ các vị ĐBQH của tỉnh nhà trong việc thực hiện nhiệm vụ của người ĐBQH, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, các sở, ngành của tỉnh ta”.

Ngày 22/5 tới đây, cử tri cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng sẽ bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất vào các cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở TW và địa phương, đại diện cho ý chí, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Khi đất nước, xã hội càng phát triển thì nhiệm vụ đặt ra cho Quốc hội, HĐND các cấp và các đại biểu dân cử cũng rất lớn. Điều này đòi hỏi các đại biểu phải luôn học hỏi, nỗ lực hết mình thực hiện tốt các trọng trách được giao để luôn xứng đáng với niềm tin mà nhân dân gửi gắm./.

Thiên Thanh – R’Piên


Lượt xem: 75

Trả lời