Đại hội Đảng bộ huyện Kbang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Cập nhật 12/8/2015, 17:08:06

Sáng ngày 12/8, Đảng bộ huyện KBang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Đình Thu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các ban đảng Tỉnh ủy, các sở, ngành cùng 250 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 2.996 đảng viên của 56 tổ chức cơ sở đảng về dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Kbang đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng tổ chức đảng TSVM,  thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt 13,28%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 21,851 triệu đồng/năm (vượt so với chỉ tiêu nghị quyết). Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn có bước phát triển. Lĩnh vực văn hoá – xã hội, y tế, giáo dục  đạt được những kết qủa đáng ghi nhận. Đến nay toàn huyện có có 17/53 trường học đạt chuẩn quốc gia, tăng 13 trường so với đầu nhiệm kỳ. Công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững. Trong nhiệm kỳ, đã thành lập mới 05 TCCS đảng, nâng tổng số lên 56 TCCS đảng trực thuộc Huyện ủy; 100% thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ. Trong 5 năm, kết nạp được 895 đảng viên, đạt 7,1 % so với tổng số đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Kbang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới Đảng bộ huyện Kbang cần tập trung lãnh, chỉ đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ VIII đề ra… Trong công tác xây dựng Đảng cần nâng cao năng lực điều hành của các tổ chức cơ sở đảng, để đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo ổn định ANQP, trật tự xã hội trên địa bàn…

Tại đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận, xây dựng các chỉ tiêu nghị quyết sát với yêu cầu thực tiễn, theo đó trong nhiệm kỳ tới (2015 –2020), Đảng bộ huyện Kbang phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,83 %/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 34,85 triệu đồng/người/năm;  10/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm từ 4 – 5%. Phấn đấu hàng năm có 80% số tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM

Ông Võ Văn Phán – Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Kbang cho biết: “Trong nhiệm kỳ tới tập trung vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, gắn với tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm và xác định các vùng chuyên canh cây trồng,đặc biệt là các cây đã chủ lực rồi, nâng qui mô các vùng sản xuất cánh đồng mẫu lớn, để đầu tư khoa học công nghệ vào đó. Thứ hai về nguồn vốn phải lồng ghép được tất cả nguồn vốn vào đầu tư có hiệu quả, ưu tiên vào đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông để phục vụ cho sản xuất,vận tải lưu thông hàng hóa cho nhân dân trên địa bàn ”.  

Về dự Đại hội Đảng bộ huyện Kbang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2010, các đại biểu tin tưởng và mong muốn dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, kinh tế-xã hội của huyện sẽ có bước phát triển mới.  

Trần Hữu Phước – Bí thư Đảng ủy xã ĐakHLơ, Kbang nói:“Tôi rất phấn khởi trước kết quả mà Đảng bộ huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015. Riêng về lĩnh vực nông nghiệp, tôi đề nghị huyện tiếp tục đầu tư sản xuất tập trung đảm bảo được vệ sinh môi trường sinh thái và mang lại kinh tế cao. Tôi hy vọng rằng thời gian đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp của huyện nhà sẽ phát triển nhanh và bền vững”. 

Đinh Nơ – Bí thư Đoàn xã ĐakRoong, huyện Kbang nêu ý kiến :“Theo tôi, công tác đoàn không chỉ một mình đoàn đứng ra tổ chức mà còn cần sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể xã hội và quần chúng cùng với Đoàn để thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt để làm tốt công tập hợp thanh niên chúng tôi mong muốn qua Đại hội lần này, rất mong cấp ủy,chính quyền địa phương quan tâm đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian đến đểcông tác Đoàn đi vào hoạt động có hiệu quả hơn”. 

Trên tinh thần dân chủ đoàn kết, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 39 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15  gồm 15 đồng chí./. 

 

                                                       

Xuân Duẩn – R.Piên


Lượt xem: 442

Trả lời