Cử tri huyện Mang Yang hướng tới ngày bầu cử Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật 16/5/2016, 14:05:18

Cùng với đông đảo cử tri trong tỉnh Gia Lai, cử tri huyện Mang Yang đang hướng về Ngày hội non sông với nhiều niềm tin, kỳ vọng.

 

Bằng nhiều hình thức khác nhau, cử tri ở 106/106 thôn,làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện Mang Yang  đã tiếp cận đầy đủ  những thông tin liên quan đến các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại địa phương mình. Trong tâm trạng náo nức chờ đón Ngày hội lớn, chị HLach và nhiều cử tri ở xã Đăk Yă càng cảm thấy tự hào hơn khi có nhiều người trẻ được giới thiệu ra ứng cử lần này.

          Chị Hlach – Cử tri làng Đăk Yă, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang cho biết:  “Qua danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND, tôi thấy đa số là trẻ. Thông qua chương trình hành động của ứng cử viên tại buổi tiếp xúc hôm nay, tôi hy vọng rằng những người trúng cử sẽ đem hết tài năng, trí tuệ của mình phục vụ cho nhân dân, nhất là vùng đồng bào DTTS” .

Thực hiện quy trình chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, từ đầu tháng 5, Ủy ban bầu cử 12 xã, thị trấn ở huyện Mang Yang đã khẩn trương hoàn thành việc niêm yết danh sách, tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, HĐND xã, thị trấn tại các nơi công cộng và 87 địa điểm bỏ phiếu trong toàn huyện.

Ông Đinh Vốt – Cử tri làng Bơ Rếp, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang  bày tỏ: “Tôi vận động bà con nhân dân đi bầu cử đúng ngày, ngày 22/5 cho sớm. Mong rằng các ĐBQH lần này phải tiếp thu, lắng nghe nhân dân, gần dân, hiểu dân, giúp dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo”.

 Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức để giúp cử tri nắm bắt lịch cụ thể về ngày, giờ, địa điểm bỏ phiếu và tích cực thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử 22/5 sắp đến.

          Hướng về ngày bầu cử và thực hiện tốt quyền công dân trong bầu cử của mỗi cử tri ở huyện Mang Yang sẽ góp phần cùng cử tri cả nước xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân và vì dân ./.

 

 

Thanh Xuyên – Đức Phương (Đài TT-TH MangYang)


Lượt xem: 55

Trả lời