Cử tri huyện Krông Pa hân hoan đón ngày bầu cử

Cập nhật 20/5/2016, 09:05:42

 Đến thời điểm này, cùng với cử tri cả nước, cử tri huyện  Krông Pa đang hân hoan chờ đón sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; được cầm lá phiếu trên tay để làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng của một công dân, sáng suốt lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài bầu vào QH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

 

Với những gì tìm hiểu và biết được, ông Nay Plim – Cử tri Buôn Thim (xã Phú Cần), cũng như nhiều cử tri khác của huyện Krông Pa kỳ vọng nhiều vào các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ này nếu trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đồng bào DTTS, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Ông Nay Plim, cử tri Buôn Thim, xã Phú Cần, huyện Krông Pa bày tỏ: “Mong muốn Quốc hội và HĐND các cấp xem xét ưu đãi cho đồng bào về KT-XH, xóa đói giảm nghèo. Quan tâm vùng khó khăn về chính sách DTTS để đảm bảo cuộc sống. Cử tri trong thôn vận động tuyên truyền những người đi bầu đúng thời gian, lựa chọn những người có đức, có tài. Tuyên truyền toàn dân để biết ngày bầu cử 22/5”.

Ông Rơ Ô Blia, cử tri Buôn Ama Hing, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa cho biết: “Tuyên tuyền cho người cao tuổi nói riêng và nhân dân nói chung đúng ngày giờ phải đi bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND, thể hiện quyền của mình cầm lá phiếu bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với tinh thần vui vẻ và đúng nguyện vọng của cử tri”.

Cử tri huyện Krông Pa đã sẵn sàng cho ngày bầu cử thắng lợi, Ngày hội lớn của toàn dân với mong ước xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN thực sự của dân, do dân và vì dân ./.

 

 

Quang Ngọc (Đài TT-TH Krông Pa)


Lượt xem: 86

Trả lời