Cử tri huyện biên giới Đức Cơ náo nức chờ đón ngày bầu cử

Cập nhật 17/5/2016, 13:05:07

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đã tạo thuận lợi cho người dân, nhất là người dân ở những vùng sâu vùng xa, vùng DTTS biết được những thông tin cần thiết và quan trọng của cuộc bầu cử lần này. Và cùng với cử tri tỉnh Gia Lai, gần 43 nghìn cử tri huyện biên giới Đức Cơ cũng đang phấn khởi chờ đón ngày bầu cử ĐBQH khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với mong muốn sẽ lựa chọn được những người đại biểu thực sự có đức, có tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

 

 

Trong cuộc bầu cử lần này, huyện Đức Cơ có 10 đơn vị bầu cử cấp huyện và 91 đơn vị bầu cử ở các xã, thị trấn. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, việc chốt và niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử đã được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri theo dõi và tham gia bầu cử. các địa phương trong huyện tổ chức cho những người ứng cử tiếp xúc với cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri; đồng thời qua đó các ứng cử viên đưa ra chương trình hành động của mình khi trúng cử. Bà con cử tri náo nức chờ đón đến ngày bầu cử và mong muốn chọn được những người đại biểu ưu tú nhất.

Ông Rơ Châm Khui,  Cử tri làng Krai, xã Ia K riêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai bày tỏ: “Trong đợt bầu cử các cấp thì cử tri chúng tôi cũng như nhân dân mong muốn sẽ bầu được những người đại biểu có đức, có tài, có trình độ, biết lãnh đạo nhân dân để giúp bà con nhân dân có cái ăn, phát triển kinh tế, làm cà phê. Chúng tôi sẽ chọn những người giỏi”

Mong mỏi và náo nức đợi chờ là tâm trạng chung của gần 43 nghìn cử tri huyện biên giới Đức Cơ để đến ngày Chủ nhật (22/5) được cầm trên tay những lá phiếu đi bầu cử ĐBQH khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ở các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện, bà con cử tri luôn thường xuyên quan tâm tìm hiểu thông tin về những người ứng cử để từ đó quyết định lựa chọn những người xứng đáng nhất. 

Ông Siu Mế, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết: “Hiện nay nhìn chung là dân đang chờ đợi ngày bầu cử, người dân cũng có nhiều phong trào để thực hiện và mong muốn nhanh đến ngày bầu cử, giống như ngày hội, thực hiện quyền lợi của dân để tập trung bầu cử đúng quy định” .

Cũng như nhiều cử tri khác, trong tâm trạng chờ đón ngày bầu cử, ông Rơ Lan Loa ở làng Sung Kăt, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ kỳ vọng sẽ bầu chọn được những người đại biểu thực sự có đức, có tài, biết chăm lo đến những vấn đề mà người dân đang gặp khó khăn. Trong đó, vấn đề cấp thiết nhất hiện nay là phải làm sao lo cho cuộc sống của nhân dân, nhất là vùng đồng bào DTTS, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới. Trước hết, để làm được điều này tất cả cử tri đều quyết tâm tham gia đi bầu cử đầy đủ trong ngày 22/5.

                 Ông Rơ Lan Loa, Cử tri làng Sung Kắt, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai nói:  “Tôi là Bí thư Chi bộ và là Tổ trưởng bầu cử của làng thì sẽ lãnh đạo dân làm tốt công tác bầu cử, đảm bảo tốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian bầu cử. Ngày 22/5, cử tri cả làng sẽ đi bỏ phiếu 100%”

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần hưởng ứng của đông đảo cử tri, tin tưởng rằng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện Đức cơ sẽ thành công tốt đẹp. Những người trúng cử, được cử tri tin tưởng giao trọng trách sẽ thực hiện đúng những lời hứa trước cử tri./.

Quốc Trung – Minh Châu(Đài Đức Cơ)


Lượt xem: 72

Trả lời