Cử tri đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2018 và gửi gắm nhiều tâm tư nguyện vọng tới Kỳ họ thứ 7, HĐND tỉnh XI

Cập nhật 05/12/2018, 07:12:57

Qua theo dõi ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI, cử tri, nhân dân trên địa bàn tỉnh đều đánh giá cao về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2018 của tỉnh nhà; đồng thời, có nhiều tâm tư, nguyện vọng muốn gửi tới Kỳ họp lần này.

Là một cán bộ hưu trí, lại là Bí thư Chi bộ của Tổ dân phố nên ông Nguyễn Thành Cược (Tổ dân phố 8, phường Hội Thương, TP.PLeiku) thường xuyên cập nhật thông tin nên ông nắm khá rõ về tình hình trên các lĩnh vực của tỉnh nhà. Đối với Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI được ông theo dõi sát từ phiên khai mạc. Theo đó, ông bày tỏ vui mừng và đánh giá cao về công tác lãnh chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp, ngành trong năm qua khi mà 20/20 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Và đây cũng là ý kiến chung của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 Nguyễn Thành Cược – Phường Hội Thương, TP.PLeiku cho biết:Nhìn nhận thực tế trong 1 năm qua tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà đã có bước phát triển đáng mừng; các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh đặt ra như bài phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh thì chúng ta đều đạt và vượt; so với các năm trước thì có nhiều tiến bộ. Để đạt được thành tích đó thì trước hết phải nói sự lãnh đạo của Đảng có sự đổi mới; có sáng tạo và có quyết tâm, đi vào thực tiễn và đó là yếu tố quyết định trong thành công về kinh tế – xã hội trong năm qua. 

Ông Phan Phú Thành – Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa vui vẻ nói:Kỳ họp HĐND tỉnh lần này đã đánh giá được kết quả 20/20 chỉ tiêu đạt được trong năm 2018. Đây là nỗ lực tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của các ngành cùng sự nỗ lực của nhân dân đã đem đến những kết quả thành công đó. Đây là một thành công lớn và qua theo dõi Kỳ họp HĐND tỉnh chúng tôi rất vui mừng, hoan nghênh, đồng tình và ủng hộ. 

Ông Nguyễn Xuân Việt – Thị trấn Kbang, huyện Kbang rất tin tưởng vào kỳ họp lần này, ông cho biết “Kết quả đó có được là sự kết hợp chặt chẽ từ tỉnh đến huyện và bà con nhân dân trong tỉnh và huyện Kbang rất phấn khởi, tin tưởng vào những kết quả và sự đánh giá đúng thực chất của HĐND.”

Cùng với đánh giá cao những kết quả đạt được thì cử tri trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều tâm tư, nguyện vọng muốn gửi tới Kỳ họp để giúp bà con tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Phúc – Giám đốc HTX rau an toàn thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện ý kiến:HTX mới thành lập thì ban đầu gặp nhiều khó khăn về vốn, khoa học kỹ thuật để đầu tư phát triển sản xuất rau an toàn để cung cấp sản phẩm cho người dân. Qua đợt này thì tôi cũng mong muốn các cấp lãnh đạo ở trên hỗ trợ về vốn để HTX chúng tôi phát triển để đưa hàng hóa đảm bảo chất lượng tới tay người tiêu dùng.”

Ông Rơ Lan Thạch –  Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê ý kiến: “Năm nay đồng bào rất khó khăn, giá cả nông sản xuống thấp, cà phê thì mất mùa, mất giá nên đề nghị tỉnh quan tâm đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số chúng tôi vì hiện rất khó khăn để thoát nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Văn Niên – Phường Hội Thương, TP.Pleiku trao đổiĐề nghị các cấp chính quyền quan tâm đến việc thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn vì hiện cũng đã có một số nhà đầu tư chuẩn bị đầu tư vào các huyện với các dự án trọng điểm. Bản thân là một cử tri cũng mong muốn các cấp quan tâm nhiều hơn nữa để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. 

Người dân mong muốn những tâm tư, kiến nghị của mình sẽ được các vị đại biểu đưa ra thảo luận tại Kỳ họp trong những ngày tiếp theo để từ đó có những quyết sách đúng đắn giúp nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn./.


Lượt xem: 35

Trả lời