Chuẩn bị tốt cho học sinh, sinh viên tham gia bầu cử

Cập nhật 13/5/2016, 15:05:06

Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai có 594/ 1.858 sinh viên đăng ký tham gia bầu cử tại địa điểm bầu cử số 5, phường Ia Kring;để công tác bầu cử đạt kết quả cao nhà trường đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để sinh viên hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ công dân của mình.

 

Sắp đến ngày bầu cử, nhiều sinh viên của trường CĐSPGL đã tích cực nghiên cứu và tìm hiểu về tiểu sử, quá trình công tác,  của từng ứng cử viên để lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng bầu vào các cơ quan đại diện cho quyền lực và tiếng nói của nhân dân.

Anh Nguyễn Phú Quốc, Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai cho biết: “Với cương vị là Phó Bí thư đoàn trường thì nhà trường cũng đã chỉ đạo và tuyên truyền đến cho tất cả các chi đoàn và tất cả các bạn HSSV được biết tiểu sử của các đại biểu ứng cử Hội đồng tham gia bầu cử và cũng tuyên truyền đến các bạn sinh viên bằng nhiều hình thức như băng rôn, tuyên truyền trên trang Website của nhà trường để tạo sức hút cho các bạn tham gia và tìm hiểu để lựa chọn ra những người có tài, có đức để tham gia vào HĐND các cấp”.

Được Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, thông tin về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, Luật bầu cử nên đa số sinh viên của trường đều tự tin và phấn khởi chờ đón ngày bầu cử.

Sinh viên Phạm Quốc Cường, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai chia sẻ: “Đối với em là một sinh viên trong trường thì em cũng như các bạn sinh viên khác sáng suốt chọn ra nhân tài để xứng danh đứng vào đội ngũ đại biểu Quốc hội, HĐND, bản thân em tin tưởng là các bạn sinh viên sẽ chọn ra những người sáng suốt để đưa đất nước mình phát triển cùng với các nước khác”.

Có thể thấy, việc chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho các cử tri là HSSV tham gia bầu cử sẽ giúp các em nhận thức rõ hơn về quyền công dân cũng như trách nhiệm của mình đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, từ đó góp phần vào sự thành công chung của cuộc bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kì 2016 – 2021./.

Lệ Xuân – Huy Toàn


Lượt xem: 167

Trả lời