Cánh sóng bay xa

Cập nhật 20/1/2017, 14:01:30

“40 năm cánh sóng bay xa
Mang ý đảng lòng dân đến mọi nhà
Thắp sáng niềm tin chào ngày mới
Cuộc sống xum vầy ở tương lai
Là cầu nối đôi bờ vẫn thế
Sáng trưa chiều cánh sóng vẫn bay xa”…
Mùa xuân này, Đài PT-TH Gia Lai đã đi qua chặng đường hơn 40 năm kể từ ngày phát sóng chương trình đầu tiên (ngày 10/11/1976). 40 năm đã qua là cả hành trình dài từ tìm tòi, trải nghiệm đến nỗ lực và thành công. Có ai đó nói rằng: Ngày hôm nay chính là nỗ lực thành quả của ngày hôm qua, còn sự nỗ lực của hôm nay là sự hy vọng cho ngày mai. Với 3 loại hình báo chí: Phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử, trên hành trình hướng tới tương lai, Đài PT-TH Gia Lai đang tràn đầy khí thế, niềm tin để nâng tầm cánh sóng, tiếp tục xác lập những “mốc son” để ngày càng phát triển.

Những hình ảnh, thước phim tư liệu trắng đen còn lưu lại dù đã mờ đi theo năm tháng, nhưng đối với những người đã gắn bó với sự nghiệp phát thanh-truyền hình của tỉnh cách đây 3-4 thập niên về trước hẳn sẽ không bao giờ quên những năm tháng gian khổ nhưng rất đỗi tự hào. Hồi đó, thiết bị kỹ thuật cũ kỹ, thô sơ: Chỉ với một máy phát sóng trung công suất 1 KW; vài chiếc máy ghi âm, tăng âm cũ kỹ, chuyển từ miền Bắc vào; đội ngũ cán bộ phóng viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên chưa đồng đều, thế nhưng vượt trên tất cả là lòng nhiệt huyết, yêu nghề của những chiến sỹ trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng đã mang đến cho nhân dân trong tỉnh món ăn tinh thần đầy ý nghĩa… để rồi lịch sử còn ghi, ký ức còn đọng lại trong mỗi người.

Ông Đỗ Hằng – Nguyên Giám đốc Đài PT-TH Gia Lai (1978-1980) cho biết: “Cơ sở vật chất tuy là thiếu thốn, đội ngũ cán bộ phóng viên ít, nhưng mà anh em đã nỗ lực đi xuống tận cơ sở lấy tin, lấy bài và làn sóng cũng cố gắng đưa xuống từ Đài phát thanh tỉnh mà đưa xuống đài truyền thanh huyện và một số đài cơ sở để thực hiện nhiệm vụ chính trị Đảng bộ, chính quyền khi đấy giao cho”.

Một buổi làm truyền hình trực tiếp của Đài PT-TH Gia Lai, phát huy và phát triển những ưu điểm, ưu thế của truyền hình trực tiếp sản xuất trong những năm gần đây đã góp phần làm phong phú hơn làn sóng truyền hình, đưa cánh sóng của Đài ngày càng gần gũi hơn với khán giả – Nhưng đó là câu chuyện của hiện tại, còn trong ký ức của những người làm truyền hình đầu tiên của Đài PTTH Gia Lai thì cách đây hơn 25 năm, vào những năm đầu của thập niên 80 của thế kỷ trước cũng đã có những chương trình truyền hình được làm trực tiếp đầu tiên được đưa lên sóng trong niềm xúc cảm hân hoan của cả người thực hiện và những khán giả Gia Lai lúc bấy giờ. Hồi đó làm truyền hình theo kiểu con nhà nghèo với phương pháp thủ công trắng đen, thời gian đầu chỉ là một vài tin ảnh, tin đọc, tin phim nhựa… nhưng là món ăn quý giá trong thời buổi khó khăn khi đó. 40 năm trưởng thành, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, quãng thời gian đủ dài để khẳng định mình và đáng tự hào để nhìn lại những thành công và đã đang và tiếp tục xác lập những “mốc son” để ngày càng phát triển vững chắc, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Đổi mới để phát triển và nâng tầm cánh sóng

 

Vượt qua những giai đoạn khó khăn, trên chặng đường phát triển, Đài PT-TH Gia Lai đã đầu tư, cải tiến hệ thống trang thiết bị cũng như nâng cao chất lượng các chương trình trên 2 làn sóng phát thanh, truyền hình. Đặc biệt trong 5 năm trở lại đây, Đài PT-TH tỉnh đã có sự bứt phá về nhiều mặt, không chỉ “nâng tầm cánh sóng” và “mở rộng diện phủ sóng” mà thời lượng, chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình cũng có sự đầu tư để theo kịp yêu cầu, tiến trình phát triển, từ đó phục vụ tốt hơn nhu cầu nghe, nhìn của đông đảo khán, thính giả trong và ngoài tỉnh.

Tháng 9/2011, Kênh truyền hình Gia Lai chính thức phát trên vệ tinh Vinasat 1, với thời lượng gần 17h/ngày, tiếp đó Trang thông tin điện tử chính thức lên mạng Internet để theo kịp xu thế phát triển của truyền thông đa hội tụ hiện đại. Cùng với việc cánh sóng truyền hình của Đài vươn xa trên hệ thóng truyền hình cáp Việt Nam, My TV, SCTV… Giờ đây truyền Gia Lai đã xem được trên máy tính, nhận diện chạy trên các thiết bị điện thoại di động thông minh Smast phone, máy tính bảng và được phát sóng trực tuyến… đã đưa cánh sóng của Đài vượt ra khỏi bán kính của tỉnh, phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Gia Lai đến khắp mọi miền trong và ngoài nước…

Cùng với các chương trình thời sự tiếng phổ thông, Jrai, Bahnar được sản xuất hàng ngày, hiện nay, Đài PT-TH Gia Lai còn sản xuất gần 50 chuyên mục, tạp chí, tổ chức truyền hình trực tiếp các sự kiện trọng đại, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong tỉnh và các chương trình khai thác khác… Trong năm 2015, 2016, Đài đã tổ chức sản xuất và phát sóng truyền hình Bản tin 180 giây, Chương trình chào ngày mới, và gần đây nhất là Bản tin cuối ngày, Bản tin tài chính thị trường. Các chương trình đã cập nhật tin tức, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật trong tỉnh, khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, trong nước và quốc tế, những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm…

Ông Phạm Văn Thường, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Tôi cũng thường xuyên xem truyền hình Gia Lai, thấy có nhiều chương trình hay, thấy có nhiều đổi mới, nhất là chương trình 180s nội dung hay khi phát các tin trong tỉnh, trong nước và nước ngoài. Tôi cũng thấy chương trình thời sự và các chương trình giải trí cũng có nhiều đổi mới và bổ ích cho người dân chúng tôi”.

Ông Đinh Văn Thàng, làng Hven, thị trấn Đăk Pơ, huyện Đăk Pơ, Gia Lai cũng nói: “Trước chưa có tiếng dân tộc, chúng tôi vẫn hay xem Đài Gia Lai, từ khi có chương trình truyền hình tiếng dân tộc, bà con chúng tôi rất mừng vì được nghe chính tiếng nói của mình, được tìm hiểu thời sự trong tỉnh”.

Hành trình 40 năm trưởng thành cùng cánh sóng của Đài PT-TH Gia Lai luôn song hành với sự phát triển đi lên của tỉnh… Với những đóng góp cho sự nghiệp PT-TH, cũng như trong công cuộc xây dựng địa phương, Đài PT-TH Gia Lai đã được tặng thưởng nhiều huân chương, Bằng khen, cờ thi đua của Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh, Bộ Thông tin & Truyền thông, 2 Đài quốc gia trao tặng, đặc biệt, năm 2014, tập thể cán bộ CNV Đài PT-TH tỉnh vinh sự được Chủ tịch nước trao tặng Huân Chương Lao động hạng Nhất…

Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Tôi đánh giá rất cao trong 40 năm qua, Đài PT-TH tỉnh đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đem tiếng nói của Đảng, Nhà nước tới mọi người dân và làm cho người dân thấu hiểu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng. Sự phát triển của tỉnh hôm nay có sự đóng góp tích cực và có hiệu quả của Đài PT-TH tỉnh trên nhiều mặt… Với sự nỗ lực của Đài, tôi nghĩ rằng, Đài tỉnh sẽ trở thành món ăn tinh thần quan trọng để làm sao mỗi cán bộ, người dân Gia Lai này hàng ngày không nghe, không nhìn sẽ cảm thấy thiếu và để làm sao tiếng nói của Đài cũng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và người dân địa phương”.

Việc hiện thực hóa ý chí, quyết tâm kết nối để phát triển của lãnh đạo Đài đã trở thành một trong những nhiệm vụ lớn tác động sâu sắc vào nhận thức và nâng cao tính chủ động của mỗi thành viên THGL trong thời gian qua. Đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ, bồi dưỡng nguồn nhân lực đảm bảo đi vào thực tiễn… Sự nỗ lực không ngừng nghĩ ấy đã tạo nên những dấu ấn. Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển, trải qua bao buồn vui sướng khổ cùng nhau, thế hệ những người làm Phát thanh – Truyền hình hôm nay càng tự hào bao nhiêu, càng ý thức được trách nhiệm trước yêu cầu và nhiệm vụ mới đặt ra để từ đó mỗi người phải xác định cho mình những mục tiêu phấn đấu góp phần vào quá trình phát triển đi lên của phát thanh-truyền hình Gia Lai…

Nhà báo Trần Ngọc Nhung – Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT-TH Gia Lai cho biết: “Thành quả của 40 năm xây dựng là sự phấn đấu quyết liệt của các thế hệ cán bộ, nhân viên của đài, và vấn đề đoàn kết tôi cho rằng là cái cơ bản làm nên thành công. Vấn đề thứ 2 là sự quan tâm trong công tác đào tạo nhân lực để đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó là sự quan tâm đầu tư của tỉnh cho sự nghiệp phát thanh-truyền hình cũng là yếu tố để chúng la làm nên thành quả như ngày hôm nay”.

Lịch sử và cuộc sống luôn là một dòng chảy liên tục. Trong thành tựu chung của Đài PT-TH Gia Lai ngày hôm nay có nền tảng và những giá trị tinh thần vô giá của ngày hôm qua… Với niềm tin và tinh thần nhiệt huyết ý chí tự chủ đã được hun đúc và rèn luyện trong suốt hơn 40 năm qua, thế hệ những người làm phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay có quyền tự hào và vững tin vào những vận hội mới, thành công mới đang chờ đón để cho cánh sóng phát thanh-truyền hình Gia Lai ngày càng vươn cao, bay xa hơn trên bước đường hội nhập và phát triển.

Song Nguyễn- Mạnh Hà – Phan Nguyên – Ksor Tuối

 


Lượt xem: 163

Trả lời