Cảm xúc cử những bạn trẻ sẽ lần đầu đi bầu cử

Cập nhật 26/4/2016, 09:04:26

Háo hức, mong đợi, vinh dự, tự hào… là cảm xúc của hầu hết các bạn trẻ đủ 18 tuổi lần đầu thực hiện quyền công dân bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới. Phóng sự được thực hiện tại TP.Pleiku.

       

 Để chuẩn bị cho các em tự tin trong lần đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình, thông qua các buổi chào cờ, sinh hoạt đầu giờ, hay trong các giờ học, các trường THPT đã lồng ghép giảng giải về ý nghĩa, mục đích của cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sắp tới cho các em học sinh đủ tuổi đi bầu cử. Và, mặc dù còn gần một tháng nữa cuộc bầu cử mới diễn ra, nhưng các em cảm thấy rất háo hức và mong chờ đến ngày được đi bầu cử. Lần đầu tiên được cầm lá phiếu trên tay để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, đó là một vinh dự cũng là trách nhiệm lớn lao.

Vũ Thị Thanh Hương , học sinh lớp 12 C2B-Trường THPT Chuyên Hùng Vương-TP.Pleiku cho biết: “22/5 sắp tới là ngày bầu cử, thì với bản thân em khi đã tròn 18 tuổi, đây là một cảm xúc rất là vui, háo hức khi mà cột mốc để đánh dấu trưởng thành khi bản thân có thể cầm là phiếu và chọn ra những người mà mình tin tưởng, những người thực sự có năng lực, có đạo đức để có thể phát triển xã hội. Từ đó em nghĩ là khi lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo tốt thì sẽ là điều kiện cho công dân phát triển tốt nên em tin vào công việc bầu cử”.

Em Nguyễn Thanh Vũ, học sinh lớp 12A1/B1/C1 Trường THPT Phan Bội Châu-TP.Pleiku chia sẻ: “Năm nay em vừa tròn 18 tuổi, em cảm thấy vừa hồi hộp, xen vào đó là vừa vui vẻ và rất là hạnh phúc khi được thực hiện quyền công dân của mình. Trước kia em thấy mọi người họ đi bầu cử thì họ đã làm tròn nhiệm vụ của mình đối với nước nhà và em cũng mong muốn mình được là những việc như vậy để chọn ra những người có tài, có đức để cho đất nước ngày càng phát triển”.

Có thể nói, đối với các em, đây không chỉ là cảm xúc, niềm vinh dự khi lần đầu được thực hiện quyền công dân, trách nhiệm đối với đất nước để bầu ra những người có đức, có tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, mà đây còn là dấu mốc quan trọng đánh dấu một bước trưởng thành mới, khẳng định rằng các em đã chính thức trở thành công dân của nước Việt Nam. 

Lê Thư-Minh Trí


Lượt xem: 62

Trả lời