Các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI tiếp xức cử tri xã Ia Vê và Ia Bang-Chư Prông.

Cập nhật 19/5/2016, 07:05:02

Ngày 18-5, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, thuộc Đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri tại 2 xã Ia Vê và Ia Bang, huyện Chư Prông để vận động bầu cử.

 

 Đơn vị bầu cử số 10, huyện Chư Prông có 5 ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XI gồm các ông: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Viết Hội-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông; Ksor Kút-Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Nguyễn Tiến Tạo-Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Prông; Kpuih Hồ Công Thông-Bí thư Huyện đoàn Chư Prông.

Tại hội nghị, sau khi nghe UBMTTQVN huyện Chư Prông báo cáo tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên, lần lượt các ứng cử viên HĐND tỉnh đã trình bày chương trình hành động của mình đưa ra những giải pháp cụ thể ở từng lĩnh vực mình phụ trách và hứa trước cử tri nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh sẽ cố gắng hết sức, phát huy mọi khả năng, kinh nghiệm và sức lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của người đại biểu HĐND.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên HĐND tỉnh và mong các ứng cử viên HĐND tỉnh nếu được bầu vào HĐND tỉnh hãy làm tốt nhiệm vụ của mình như đã hứa với cử tri, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân. Đồng thời, các cử tri xã Ia Vê và Ia Bang-huyện Chư Prông, đã kiến nghị đối với các ứng cử viên HĐND tỉnh những vấn đề bức xúc tại địa phương, như: Cần hỗ trợ địa phương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, nâng cấp một số đường giao thông đã xuống cấp; tình trạng học sinh bỏ học còn cao; giải quyết chính sách cho người có công với cách mạng còn chậm, thủ tục rườm rà; nâng cao công tác xóa đói giảm nghèo và có chính sách hỗ trợ, hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng để phát triển kinh tế hộ gia đình;  các ngân hàng có chính sách giãn nợ, hạ lãi suất cho người dân bị thiệt hại do hạn hán; nâng cao mức hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn…

 

 

Ngọc Ánh -Đặng Trà


Lượt xem: 41

Trả lời