Các tôn giáo ở Gia Lai hướng đến ngày bầu cử 22/5

Cập nhật 19/5/2016, 14:05:18

Cùng với không khí sôi nổi của cả nước hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; với phương châm “gắn đạo với đời”, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đang hướng về ngày bầu cử 22/5 với tinh thần, trách nhiệm cao của một công dân Việt Nam. Sau đây là ghi nhận ý kiến của đại diện một số tôn giáo trong tỉnh về sự kiện trọng đại này. 

 

Trước sự kiện lớn của đất nước, của dân tộc, tất cả tín đồ theo đạo đều trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày Hội non sông.

Đạo Tin lành miền Nam Việt Nam là một trong 5 tôn giáo chính thống được công nhận hoạt động tại Gia Lai, cùng với Phật giáo, Công giáo, Cao đài và Baha’i. Trước sự kiện lớn của đất nước, của dân tộc, tất cả tín đồ theo đạo đều trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày Hội non sông.

Mục sư nhiệm chức Nguyễn Tường Lanh – Chi hội Tin lành Pleiku, Hội thánh Tin lành miền Nam Việt Nam cho biết: “Bây giờ đối với anh em tín hữu hay đối với công dân cũng vậy, vẫn thực hiện đúng nghĩa vụ của mình  trong ngày bầu cử”.

Mục sư Huỳnh Duy Linh – Trưởng Ban đại diện Tin lành miền Nam VN tỉnh Gia Lai nói: “Chúng tôi đã sẵn sàng sắp xếp ngày bầu cử, 7h chúng tôi sẽ đi bầu. Các nơi đã chuẩn bị xongt rồi, vấn đề cũng bình thường chứ không có gì trở ngại. Bà con cũng tích cực và sẵn sàng tinh thần sắp xếp để mà tham gia đi bầu cử một cách đầy đủ”.

Với hơn 80 cơ sở thờ tự trong toàn tỉnh gồm chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm phật đường…, hàng trăm ngàn tín đồ Phật giáo cũng đã tranh thủ sắp xếp mọi công việc một cách hợp lý giữa đạo và đời để có thể vừa hoàn thành trách nhiệm của Phật tử, vừa hoàn thành trách nhiệm của công dân trong ngày bầu cử 22/5 này.

Thượng tọa Thích Tâm Mãn – Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai cho biết: “Tất cả phật tử đều là công dân của Việt Nam và đã là công dân của VN thì phải có trách nhiệm với đất nước, với dân tộc. Bầu cử QH cũng như HĐND là để thể hiện tinh thần yêu nước của tất cả bà con phật tử. Đối với vấn đề này thì BTS Phật giáo Gia Lai cũng như các tự viện trong toàn tỉnh đã đôn đốc bà con là phải hết sức tập trung và cũng hết sức hoan hỉ để cùng xây dựng Tổ quốc ngày một hưng thịnh và phát triển hơn”.

Còn đối với những người theo đạo Công giáo, tinh thần của ngày bầu cử cũng đã được các cha xứ nhắc nhở trong các thánh lễ; đồng thời bà con giáo dân cũng truyền lại cho nhau với mục đích cuối cùng là góp phần để cuộc bầu cử diễn ra thành công, đưa cuộc bầu cử thực sự là Ngày Hội của toàn dân. Qua đó tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cha Đinh Quang Vinh – Quản hạt Hạt Pleiku  cho biết: “Mặc dù là người công giáo nhưng chúng tôi cũng là công dân VN, cho nên việc vận động bầu cử cũng đi chung vào bầu khí của đất nước. Trước đây trong hạt thì các linh mục chúng tôi cũng họp lại với nhau, cũng thống nhất là mời bà con, vận động bà con tham gia bầu cử và ngày 22/5 tới đây cả nước đi bầu cử, vì là công dân của đất nước nên chúng tôi cũng hòa nhịp vào với việc bầu cử chung của đất nước VN. Chúng ta mong rằng những người được chọn làm sao xứng đáng với niềm tin của dân”.

Chỉ còn 02 ngày nữa, ngày mà cả dân tộc Việt Nam; trong đó có đồng bào các tôn giáo tỉnh Gia Lai được thực hiện quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với những lá phiếu để bầu chọn ra những người thực sự có đức, có tài, cống hiến cho đất nước, phục vụ cho dân tộc ./.  

Mỹ Tiến – R’Piên


Lượt xem: 233

Trả lời