An toàn bệnh viện trong phòng chống dịch

Cập nhật 23/10/2020, 14:10:57

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, bệnh viện là nơi phát hiện sớm, điều trị các ca bệnh, giúp ngăn chặn khống chế dịch bệnh. Đây cũng là nơi có nhiều nguy cơ lây nhiễm và phát tán dịch bệnh. Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh, tuy nhiên công tác phòng chống dịch vẫn phải được triển khai thường xuyên, liên tục, không chủ quan, lơ là. Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện tiếp tục rà soát các quy trình để đảm bảo thực sự an toàn trong tình hình hiện nay, phải triển khai tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm.

Căn cứ theo 37 tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, Sở Y tế Gia Lai đã tiến hành kiểm tra 11 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Kết quả đánh giá, chỉ có 2 đơn vị là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai đạt bệnh viện an toàn; còn lại 9 đơn vị đánh giá Bệnh viện an toàn ở mức thấp.Việc kiểm tra sẽ giúp các cơ sở y tế đánh giá lại thực trạng công tác phòng chống dịch và xác định các vấn đề cần khắc phục trong an toàn khám, chữa bệnh.

BS Từ Thị Mai Linh-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết: “Bệnh viện đã tiến hành lập tổ rà soát đánh giá lại những hoạt động của bệnh viện trong vấn đề phòng chống dịch theo tiêu chí Bộ đã đề ra. Dựa vào Bộ tiêu chí đó bệnh viện thấy rằng có rất nhiều vấn đề cần phải làm, vấn đề nào phải ưu tiên giúp cho bệnh viện an toàn trong công tác khám chữa bệnh”.

BS Nguyễn Thành Chung – Phó Giám đốc Bệnh viện 331 cho biết: “Với khó khăn hiện nay cơ sở đang trong giai đoạn được nâng cấp, sửa sang, trong quá trình phòng chống dịch Covid còn vướng mắc nhỏ trong thực hiện 37 tiêu chí của Bộ chúng tôi đang khắc phục. Về vướng mắc hiện nay cơ sở hạ tầng xuống cấp, nhiều khoa phòng chưa đảm bảo, được sự quan tâm của các cấp chúng tôi đang sửa dần để đảm bảo công tác phòng chống dịch tốt hơn”.

Bộ Y tế đã ban hành Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”, trong đó có những quy định bắt buộc phải thực hiện. Nếu chỉ 1 trong những nội dung bắt buộc không đảm bảo cơ sở y tế sẽ phải đóng cửa. Việc xây dựng và áp dụng các tiêu chí không chỉ đối phó với Covid-19 mà về lâu dài còn đối mặt với các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác đang tiềm ẩn trong cộng đồng để hướng đến mục tiêu hạn chế tình trạng lây nhiễm trong bệnh viện.

Ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai trao đổi: “Các bệnh viện có trách nhiệm dựa trên các tiêu chí mà Bộ đã đề ra lấy đó làm mục tiêu để triển khai việc an toàn bệnh viện;  đồng thời qua từng thời gian triển khai các đơn vị phải tổ chức kiểm tra đánh giá đơn vị mình theo các tiêu chí đã được Bộ đề ra. Sở sẽ kiểm tra giám sát để đánh giá an toàn bệnh viện nếu đơn vị nào sau thời gian khắc phục mà không đảm bảo an toàn nhất là ở những khoa cấp cứu, khoa thận nhân tạo, khoa lão khoa không đạt an toàn bệnh viện thì sẽ không được đưa vào hoạt động. Sau khi đạt được những tiêu chí Bộ đề ra Sở y tế mới cho phép đưa vào hoạt động”.

Việt Nam đã bước sang ngày thứ 50 liên tiếp không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, trên thế giới, dịch vẫn còn rất phức tạp, nguy cơ dịch xâm nhập luôn thường trực, nhất là khi mùa Đông cận kề, điều kiện thời tiết thuận lợi cho một số các bệnh truyền nhiễm phát triển, lây lan. Vì vậy người dân và cơ sở y tế cần luôn nâng cao cảnh giác và tuân thủ công tác phòng ngừa dịch bệnh thường xuyên; không chủ quan, lơ là, kiên quyết không để dịch bệnh quay trở lại./.

Kim Châu – Lê Thư – Duy Linh

 


Lượt xem: 19

Trả lời