Sơn ca phố núi

Cập nhật 23/1/2020, 06:01:00

Trong những ngày đầu xuân năm mới này chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự về 2 bạn nhỏ Quốc Hưng và Thu Uyên, các em không chỉ học giỏi mà còn tham gia và giành nhiều giải trong các cuộc thi về âm nhạc.

Giọng ca của 2 bạn nhỏ Quốc Hưng và Thu Uyên đã không còn xa lạ với khán giả trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là trong các chương trình văn hóa, văn nghệ. Vượt khỏi phạm vi trong tỉnh, cả 2 bạn nhỏ còn được khán giả cả nước yêu mến trong các cuộc thi về âm nhạc có quy mô lớn. Riêng với Quốc Hưng, năm 2019 vừa qua là năm khá thành công khi gặt hái nhiều giải thưởng, đặc biệt là giành vị trí Á quân và đơn ca xuất sắc trong Cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca nhí 2019.

Em Phạm Lê Quốc Hưng – Lớp 8A, Trường THCS Thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah chia sẻ: “Đối với em, ca hát là một niềm đam mê và em luôn nỗ lực rất nhiều để thực hiện niềm đam mê của mình. Những giải thưởng có ý nghĩa rất lớn giúp em tự tin hơn khi theo đuổi con đường âm nhạc. Tuy nhiên, em xác định nhiệm vụ số 1 vẫn là việc học. Vì vậy, để cân bằng nhiệm vụ và niềm đam mê theo em việc sắp xếp thời gian biểu hợp lý, khoa học là điều rất quan trọng”.

Nhờ đức tính tự lập và tinh thần ham học hỏi, Phạm Lê Quốc Hưng trở thành niềm tự hào của bạn bè và cả thầy cô ở ngôi Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah. Là một nhân tố tích cực trong các hoạt động phong trào của nhà trường nhưng suốt 7 năm liền và kể cả  học kỳ 1 lớp 8 vừa qua Quốc Hưng vẫn duy trì danh hiệu học sinh giỏi toàn diện.

 Thầy giáo Đinh Văn Liễu – Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah nhận xét: “Em Phậm Lê Quốc Hưng là một trong những học sinh vừa học giỏi các môn văn hóa, vừa có năng khiếu ca hát. Nhà trường đã tạo mọi điều kiện để em  giao lưu với các bạn thiếu nhi trong tỉnh để có cơ hội phát triển tài năng. Nhà trường rất vinh dự khi có em Phạm Lê Quốc Hưng là một trong những điển hình trong phong trào đào tạo giáo dục toàn diện cho các em học sinh”.

Em Đào Minh Quân, Lớp 8A, Trường THCS Thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah cũng nhận xét: “Ngoài chăm ngoan học giỏi, bạn Quốc Hưng còn là một người bạn tuyệt vời. Trên lớp bạn là một người hòa đồng và vui tính , em cảm thấy rất tự hào khi có một người bạn như Hưng”.

Học giỏi, hát hay nhiều tài lẻ, Phạm Lê Quốc Hưng đã chứng minh rằng việc phát triển năng khiếu, đóng góp tích cực cho các hoạt động phong trào không những không ảnh hưởng đến thành tích học tập mà còn mang đến cơ hội rèn luyện kỹ năng sống cho mỗi học sinh dưới mái trường phổ thông. Và giọng ca trong trẻo ấy đang góp thêm những giai điệu tươi vui rộn ràng đón chào mùa xuân của thập kỷ mới./.

Hoà Giang, Phan Nguyên


Lượt xem: 15

Trả lời