An Khê là địa danh được hình thành từ quá trình lịch sử lâu đời. Sự hình thành và phát triển của An Khê gắn liền với nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước. Đặc biệt, đây là căn cứ địa trong khoảng thời gian đầu của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn do anh em tam kiệt Tây Sơn lãnh đạo. Mùa Xuân năm nay chúng ta kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (Xuân Kỷ Dậu 1789) , Vua Quang Trung đánh tan 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh. Nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử ấy trên vùng đất Tây Sơn thượng đạo, nơi Tây Sơn Tam Kiệt dấy binh, thị xã An Khê đã và đang đẩy mạnh phát triển du lịch trên cơ sở khai thác các di tích lịch sử, văn hóa thuộc quần thể di tích Tây Sơn thượng đạo.
An Khê là vùng cửa ngõ phía Đông của tỉnh Gia Lai, có vị trí quan trọng trong việc kết nối các điểm, tuyến, nhất là kết nối Tây Nguyên với tuyến du lịch biển Duyên hải miền Trung và ngược lại. Sở hữu di sản quý giá “Di tích Lịch sử quốc gia Tây Sơn Thượng đạo”, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động như tổ chức Hội hát cầu Huê, phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Tây Sơn Thượng đạo trong khởi nghĩa Tây Sơn” nhằm quảng bá hình ảnh và các giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất cửa ngõ trong chiến lược phát triển du lịch chung của tỉnh.
Ông Nguyễn Kim Quang – Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê cho biết: “UBND thị xã An Khê đã xây dựng đề án bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với phong trào khởi nghĩa Tây Sơn, xác định lộ trình từ nay đến năm 2020 nâng tầm các lễ hội gắn với phong trào trong đó khôi phục các sắc phong, câu đối liên quan đến phong trào cũng như những nền văn hóa trước đây. Thứ ba là bảo tồn, phát huy các giá trị đặc biệt là các điểm di tích được Bộ VHTT & DL công nhận là di tích cấp quốc gia; Khôi phục lại các nhạc võ cổ truyền của phong trào Tây Sơn. Cùng với đó, vừa qua trên chỉ đạo của tỉnh cũng đang khẩn trương rà soát, đánh giá xây dựng kế hoạch đề án phát triển du lịch đến năm 2020 và những năm tiếp theo, chúng tôi xác định có 9 điểm tập trung đầu tư và kêu gọi xã hội hóa”.
Đặc biệt, những phát hiện từ khảo cổ học mới đây tại Gò Đá, Rộc Tưng (An Khê) là cơ sở, nền móng vững chắc góp phần minh chứng thêm truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời cho vùng đất Tây Sơn Thượng đạo; nổi bật là truyền thống đoàn kết Kinh – Thượng. Các di chỉ khảo cổ chính là tài nguyên vô giá mà tổ tiên đã để lại cho thế hệ người An Khê hôm nay cần được bảo tồn và phát huy, phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế – xã hội bền vững của địa phương.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai nói: “An Khê có một ý tưởng mà tôi nghĩ rằng nếu họ xây dựng được thì sẽ là cái tên mà không có chỗ nào có thể thay thế được. Ý tưởng của An Khê là xây dựng các điểm di tích ở đây thành “Công viên thời đại đá cũ An Khê”. Tôi nghĩ đó là cái tên chỉ có cái tên thôi cũng đã đủ hấp dẫn du khách rồi, huống gì đến đây chúng ta còn có rất nhiều hiện vật trong đó. Đó là điều hứa hẹn điểm đến tốt đẹp cho vùng đất An Khê”.
PGS.TS Nguyễn Khắc Sử, Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nêu: “Để xây dựng An Khê trở thành một trong những trung tâm về du lịch tầm quốc gia và quốc tế tôi nghĩ rằng ngoài cái sự cố gắng, nỗ lực của các nhà khoa học rất nhiều ngành trong đó có địa chất, các nhà khảo cổ học rồi các nhà doanh nghiệp, những người làm du lịch và kể cả những người làm văn hóa. Nhưng muốn làm được những cái đó phải có các nhà lãnh đạo ở địa phương tập hợp các nhà khoa học lại, cùng đi một hướng, cùng về một ngả, cùng hội tụ nhau ở di tích An Khê, nơi mà cách đây hơn 200 năm nhà Tây Sơn đã làm nên được sự nghiệp vĩ đại. Tôi nghĩ rằng đối với thời kỳ mở cửa hiện nay, những người lãnh đạo ở An Khê sẽ làm được cái mà truyền thống chúng ta đã có”.
Bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử – văn hóa nói chung, cụm di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo nói riêng có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Với những gì đang có, đang làm và sẽ làm nhiều hơn nữa trong công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, cùng với chủ trương, chính sách của đúng đắn của Trung ương và địa phương, tin chắc rằng Tây Sơn Thượng đạo sẽ là một điểm du lịch thu hút đông đảo lượng khách tham quan trong và ngoài nước. Từ đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương có bước đột phá mới trong giai đoạn hội nhập và phát triển./.
Bích Thủy – Thu Thủy – R’Piên – Cao Duy
Lượt xem: 323