Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018 để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách

Cập nhật 05/12/2018, 09:12:27

Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018 tại tỉnh Gia Lai đã kết thúc thành công tốt đẹp. Festival đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, bạn bè gần xa không chỉ bởi những nét đặc sắc, độc đáo của không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên và còn từ sự thân thiện, mến khách của đất và người Gia Lai.

Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018 tại tỉnh Gia Lai, rất nhiều hoạt động nghệ thuật được tổ chức, như: phục dựng các Lễ hội truyền thống của đồng bào Tây Nguyên, trình diễn nghệ thuật tạc tượng, đan lát, dệt thổ cẩm, hát sử thi… Qua đây đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách bởi những nét đặc sắc, độc đáo của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Nhiếp ảnh gia Đồng Khắc Thọ – Hội viên Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, Nguyên Trưởng Ban Quản lý An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên cho biết: “Khi có mặt tại không gian văn hóa cồng chiêng này tôi cảm thấy là mình được sống giữa núi rừng đại ngàn với đồng bào các dân tộc Bahnar, Ê Đê… nhưng quan trọng nhất trong không gian này là bà con còn một bản sắc rất là đậm đà như về trang phục, cồng chiêng là hồn núi, hồn thiêng của người dân tộc Tây Nguyên đã đoàn kết và có bề dày đấu tranh lịch sử với những trường thi Bahnar, trường ca Đam San mà chúng tôi đã được học từ nhỏ”.

Anh Nguyễn Thế Thọ – Du khách đến từ Hà Nội nhận xét: “Một cậu bé khoảng 10 tuổi nhưng cậu ấy biểu diễn rất có nội tâm, nó có một cái chất trong con người mà diễn viên có thể không làm được. Từ trước đến giờ xem trên truyền hình nhưng bây giờ từ Hà Nội vào được xem mình rất ấn tượng; và văn hóa Tây Nguyên có một sự sâu lắng”.

Cùng với văn hóa cồng chiêng thì bạn bè, du khách khi đến với Festival còn được thưởng ngoạn, hưởng thụ những nét văn hóa đặc sắc trong đời sống, sinh hoạt thường ngày và ẩm thực của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Tất cả đã tạo nên một không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đậm đà bản sắc dân tộc để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách trong nước và quốc tế.

Anh Trịnh Hoàng Việt – Du khách đến từ Hà Nội cũng nói: “Đây là lần đầu tiên mình đi du lịch qua Pleiku, Gia Lai thì rất là vô tình thôi mình gặp được Festival này và mình thấy là về văn hóa, ẩm thực của đồng bào Tây Nguyên thì rất là phong phú, đa dạng và còn rất nhiều thứ để mình trải nghiệm và khám phá nữa”.

Ông Eddy Sbieraj – Du khách Bỉ cho biết: “Được tham gia Fetival VHCCTN được tổ chức tại Gia Lai tôi cảm thấy rất là ấn tượng. Trong đó ấn tượng nhất là nền văn hóa của các bạn. Ở đây tôi thấy rất là cồng chiêng và những thứ liên quan đến cồng chiêng, nó rất là độc đáo. Qua đây tôi rất là thích thú đối với nền văn hóa cũng như con người đồng bào Tây Nguyên nó đã mang đến cho tôi rất nhiều cảm nhận thú vị”.

Chính sự đơn sơ, mộc mạc, chất phát nhưng chứa đựng những tình cảm sâu lắng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã níu kéo bước chân của những du khách khi đến với Gia Lai.

Anh Nguyễn Minh Vũ – Hướng dẫn viên du lịch, Hà Nội cũng cho biết: “Trong tuần trăng mật của vợ chồng mình thì mình muốn đi mỗi nơi một chút nhưng không hiểu sao khi đến đây mình lại dừng ở Pleiku, Gia Lai rất là lâu vì bình thường mình chỉ dừng từ 1 đến 2 đêm nhưng nay đã 3 ngày rồi. Ban đầu thì mình cũng đã đọc nhiều tài liệu, rồi qua báo chí, rồi qua nghiên cứu về các dân tộc, rồi con người Tây Nguyên nhưng khi đặt chân đến đây mình mới thấy một điều là người dân ở đây họ rất là hiền hòa, rất là tốt và có một cái gì đó không bon chen như mình đã thấy ở một số nơi khác” .

Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018 đã kết thúc và thành công rực rỡ và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, bạn bè gần xa bởi sự thân thiện, mến khách và những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào nơi đây. Qua đây góp phần quảng bá những hình ảnh đẹp về đất và người Gia Lai để kêu gọi, cuốn hút mọi người về với Gia Lai và phố núi Pleiku thơ mộng./.

Đức Hải, R’Piên

   


Lượt xem: 57

Trả lời