Kết quả Kỳ thi thứ năm Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Cập nhật 11/8/2019, 11:08:03

Từ 7 giờ ngày 29/7/2019 đến 17 giờ ngày 09/8/2019

I- Đáp án đúng của câu hỏi Kỳ thi thứ năm

Câu 1: Đáp án đúng là: d. “Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. (theo Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, năm 2011, tập 15, trang 624).

Câu 2: Đáp án đúng là: d. Cả ba phương án trên. (theo Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, năm 2011, tập 15, trang 622).

Câu 3: Đáp án đúng là: c. Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho. (theo Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2011, tập 6, trang 232).

Câu 4: Đáp án đúng là: a. Anh hùng Núp. (Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (1945-2005), Nxb Chính trị Quốc gia, 2009, trang 500).

Câu 5: Đáp án đúng là: b. Dân vận. (theo Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2011, tập 6, trang 233).

Câu 6: Đáp án đúng là 7.638 lượt người tham gia dự thi.

II- Kết quả người đạt giải Kỳ thi thứ năm

  1. Giải Nhất: 01 giải (2.000.000 đồng)

– Nguyễn Văn Thành – Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Gia Lai.

  1. Giải Nhì: 02 giải (mỗi giải 1.500.000 đồng)

– Lê Tự Sự – Tổ 12, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

– Nguyễn Hữu Trung – Công an huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

  1. Giải Ba: 03 giải (mỗi giải 1.000.000 đồng)

Mai Thị Thảo Trang – Công an phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Nguyễn Thị Thủy – Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

– Hứa Công Sự – Đồn Biên phòng Ia Mơ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

  1. Giải Khuyến khích: 05 giải (mỗi giải 500.000 đồng)

– Phạm Ngọc Tuấn – Ủy ban nhân dân thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

– Nguyễn Giang Nam – Chủ tịch Công đoàn phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

– Doãn Thị Lan – Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

– Phan Thị Phượng – Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Gia Lai.

– Nguyễn Song Toàn – Đoàn phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.


Lượt xem: 513

Trả lời