Câu hỏi trắc nghiệm Kỳ thứ tư Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Cập nhật 15/7/2019, 08:07:33

Kỳ thứ tư từ 7 giờ 00 ngày 15/7/2019 đến 17 giờ 00 ngày 26/7/2019

1. “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Câu trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp.

b. Tuyên ngôn độc lập.

c. Di chúc.

d. Bài nói tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ II năm 1958.

2. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra trách nhiệm to lớn của Đảng với nhân dân, đó là gì?

a. Nghị quyết gì mà dân chúng cho là không hợp thì để họ đề nghị sửa chữa. Dựa vào ý kiến dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức ta.

b. Làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân có học hành…

c. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

d. Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của Nhân dân.

3. Hãy cho biết tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên báo Sự Thật, số 120, vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 15 tháng 10 năm 1930.

b. Ngày 15 tháng 10 năm 1941.

c. Ngày 15 tháng 10 năm 1945.

d. Ngày 15 tháng 10 năm 1949.

4. “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Câu trên được trích từ tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

a. Đường cách mệnh.

b. Di chúc.

c. Sửa đổi lối làm việc.

d. Thường thức chính trị.

5. Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi nói về Đảng, lời dặn đầu tiên của Người là gì?

a. Vấn đề đoàn kết.

b. Thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình.

c. Thực hiện chế độ sinh hoạt và kỷ luật Đảng phải nghiêm minh.

d. Cả ba phương án trên.

Câu 6: Theo bạn, có bao nhiêu người tham gia dự thi kỳ này?

 


Lượt xem: 1588

40 thoughts on “Câu hỏi trắc nghiệm Kỳ thứ tư Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh””

Trả lời