Câu hỏi trắc nghiệm Kỳ thứ sáu Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Cập nhật 12/8/2019, 09:08:22

Kỳ thứ 6 từ 7 giờ 00 ngày 12/8/2019 đến 17 giờ 00 ngày 23/8/2019

1. Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (bản được công bố năm 1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn điều gì đối với đoàn viên và thanh niên?

a. Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong… Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

b. Thanh niên ta có vinh dự to thì cũng có trách nhiệm lớn… Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là học tập, lao động, sinh hoạt theo đúng đạo đức của thanh niên xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa…

c. Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà… Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó…

d. Cả ba phương án trên.

2. Trong nội dung bài báo “Dân vận” (đăng trên Báo Sự thật, số ra ngày 15-10-1949) của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xác định Ai phụ trách dân vận?

a. Cán bộ đảng.

b. Tất cả cán bộ chính quyền.

c. Tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân.

d. Cả b và c.

3. Anh (chị) hãy cho biết hai câu thơ sau đây được trích trong tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “ Gốc có vững cây mới bền,Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”.

6 điều không nên và 6 điều nên làm.

Dân vận.

Đời sống mới.

Di chúc.

4. Câu nói nào sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về phong cách của người làm công tác dân vận?

a. Người tuyên truyền phải chịu khó, chịu khổ, khéo ở, siêng làm.

b. Cán bộ dân vận đi làm việc ở chỗ nào, phải học tiếng ở chỗ đấy.

c. Cán bộ dân vận là đem một việc gì đó nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm.

d. Người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm.

5. Anh (chị) hãy cho biết tác phẩm cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến đạo đức cách mạng là tác phẩm nào?

a. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

b. Đường Cách mệnh.

c. Thường thức chính trị.

d. Đạo đức cách mạng.

Câu 6: Theo anh chị, kỳ thi này có bao nhiêu lượt người tham gia?

 


Lượt xem: 1283

28 thoughts on “Câu hỏi trắc nghiệm Kỳ thứ sáu Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh””

Trả lời