Hàng trăm quan tài cổ và tượng vàng được khai quật tại Ai Cập

Cập nhật 03/6/2022, 15:06:46

Một kho di chỉ và cổ vật quý giá đã được khai quật tại nghĩa địa Saqqara gần Cairo, Ai Cập.

Mới đây, các nhà khảo cổ học tại Ai Cập đã khai quật được một kho hiện vật tại nghĩa địa Saqqara cổ đại, bao gồm 250 xác ướp hoàn chỉnh đặt trong quan tài bằng gỗ sơn và hơn 100 bức tượng đồng khắc họa các vị thần. Các hiện vật này có niên đại khoảng 2.500 năm.

Hàng trăm quan tài cổ và tượng vàng được khai quật tại Ai Cập - Ảnh 1.

Cận cảnh một trong số hàng trăm cỗ quan tài cổ được tìm thấy (Ảnh: Getty Images)

Trước đây, Saqqara được coi là “nghĩa trang của động vật cổ đại” và là nơi thờ nữ thần Bast – vị thần có hình dạng của một con mèo. Tuy nhiên, sau khi khai quật được xác ướp các loài động vật khác và tượng của các vị thần khác vào năm 2019, khu phức hợp này đã được đổi tên. Giám đốc cuộc khai quật Mohammed Al Saidi chia sẻ: “Khám phá ngày hôm nay đã xác nhận rằng ngôi đền không chỉ dành riêng cho mèo mà còn dành cho các vị thần Ai Cập khác”.

Nghĩa địa ở Saqqara nằm bên rìa một cao nguyên sa mạc, cách thủ đô Cairo khoảng 25km về phía nam. Đây là địa điểm khai quật quy mô lớn của giới khảo cổ Ai Cập kể từ năm 2018. Cuộc phát hiện mới đây là thông báo lớn thứ năm tính từ mốc thời điểm này.

Theo VTV


Lượt xem: 1

Trả lời