Chiêm ngưỡng loài mực “khổng lồ” lớn nhất thế giới từng được phát hiện

Cập nhật 01/12/2023, 06:12:38

Có hai ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị loài mực “lớn” nhất thế giới và kích thước cả hai loài này đều có thể được coi là khổng lồ.

Architeuthis dux và Mesonychoteuthis hamiltoni là hai loài mực với kích thước ấn tượng nhất từng được phát hiện trên thế giới. Trong khi Architeuthis dux nổi bật bởi chiều dài, Mesonychoteuthis hamiltoni đứng đầu bảng xếp hạng về cân nặng.

Những con mực khổng lồ này có thể được tìm thấy ở mọi đại dương, ước tính dài từ 12 đến 14 mét tính cả xúc tu, nặng khoảng 270kg. Theo bảo tàng New Zealand, mực khổng lồ cũng là loài có đôi mắt lớn nhất trong số các loài động vật còn sống, cũng có thể là trong số tất cả các loài từng tồn tại. Chúng có chiều rộng khoảng 27cm, bằng kích thước của một quả bóng đá.

Vì diện tích đại dương quá rộng lớn và nơi ở của mực khổng lồ quá sâu, những con vật có kích thước ấn tượng này rất hiếm khi được nhìn thấy. Bức ảnh đầu tiên về loài mực khổng lồ được chụp vào năm 1874, khi một cá thể đã chết được ngư dân tình cờ bắt được.

Theo VTV


Lượt xem: 2

Trả lời