11 lý do nên đến Maldives càng sớm càng tốt

Cập nhật 11/6/2018, 14:06:17

Với 26 đảo san hô và hơn 1.000 hòn đảo trên biển Ấn Độ Dương, Maldives là một trong những điểm đến được săn đón và mơ ước nhất thế giới. Và đây là các lí do tại sao.

11 lý do nên đến Maldives càng sớm càng tốt - Ảnh 1.

Maldives là một trong những nơi nơi tập trung nhiều bungalows trên biển đẹp nhất thế giới.

11 lý do nên đến Maldives càng sớm càng tốt - Ảnh 2.

Bạn sẽ dễ dàng mua được rất nhiều hoa quả nhiệt đới tươi ngon tại các khu chợ ở Malé, thủ đô của Maldives.

11 lý do nên đến Maldives càng sớm càng tốt - Ảnh 3.

Hiện tượng phát quang kì lại tại quần đảo Vaadhoo, tạo cho mặt nước một màu xanh huyền bí.

11 lý do nên đến Maldives càng sớm càng tốt - Ảnh 4.

Con phố mua sắm đầy màu sắc ở Maafushi, một trong những hòn đảo lớn nhất đất nước.

11 lý do nên đến Maldives càng sớm càng tốt - Ảnh 5.

Maaya Thila, khu lặn nổi tiếng thế giới. Đây cũng là nơi dành cho những ai can đảm và liều mạng muốn bơi cùng cá mập.

11 lý do nên đến Maldives càng sớm càng tốt - Ảnh 6.

Một trong những cây cầu cảng dài ấn tượng của Maldives. Khách sẽ được thủy phi cơ đưa đến và thả xuống đây để bắt đầu kì nghỉ thú vị của mình.

11 lý do nên đến Maldives càng sớm càng tốt - Ảnh 7.

Đảo san hô Atoll, một trong 26 hòn đảo san hô ở Maldives, có những khu resort đẹp như trong mơ.

11 lý do nên đến Maldives càng sớm càng tốt - Ảnh 8.

Nhà thờ hồi giáo Grand Friday mái vàng là điểm nhấn tuyệt đẹp cho đường chân trời của thủ đô Malé.

11 lý do nên đến Maldives càng sớm càng tốt - Ảnh 9.

Hoàng hôn tráng lệ trên Ấn Độ Dương.

11 lý do nên đến Maldives càng sớm càng tốt - Ảnh 10.

Chiêm ngưỡng những đàn cá đuối tại các khu vực lặn trong suốt trên đảo.

11 lý do nên đến Maldives càng sớm càng tốt - Ảnh 11.

Và quan trọng nhất, bạn cần phải nhanh chân. Các rạn san hô tuyệt đẹp đang rơi vào tình cảnh đáng buồn: bị đe dọa bởi căn bệnh tẩy trắng san hô trong vài năm qua.

Theo VTV


Lượt xem: 27

Trả lời