10 địa điểm thú vị không thể bỏ qua khi đến Okinawa

Cập nhật 10/9/2020, 15:09:14

Dù đang tìm kiếm một khu nghỉ dưỡng hay địa điểm du lịch thì bạn sẽ hài lòng khi ghé thăm tỉnh Okinawa, Nhật Bản.

Đây là một trong những thủy cung lớn nhất thế giới, nơi bạn có thể nhìn thấy hai con cá mập voi khổng lồ và những con cá nhiệt đới đầy màu sắc bơi trong bể lớn.

Ngoài ra, bạn còn được chiêm ngưỡng cá tráp, cá sáp dầu, tôm phát sáng là những sinh vật biển sống ở tầng nước sâu của Okinawa. Bạn còn có thể xem biểu diễn cá heo và đi dạo ngắm cảnh vì xung quanh còn có một công viên và một bãi biển tuyệt đẹp.

Mũi đá Manzamo

Sự kết hợp hài hòa của vách đá hình mũi voi với thảm cỏ xanh và biển xanh màu ngọc bích là địa điểm chụp ảnh được rất nhiều du khách yêu thích. Và nếu ai đã xem bộ phim truyền hình “It’s Okay, It’s Love” của Hàn Quốc với những cảnh tình tứ lãng mạn của cặp đôi chính trong khung cảnh tuyệt đẹp ở mũi đá này thì càng muốn đến đây hơn nữa.

Từ ngày 10/8 năm nay, các cơ sở vật chất xung quanh Manzamo và bãi đậu xe được bảo trì, cải tạo để sau đó đưa vào sử dụng nhằm phục vụ du khách tốt hơn.

Cầu Kouri

Nếu bạn muốn tận hưởng cảm giác như đang chạy trên biển thì hãy đến thăm cầu Kouri. Cây cầu dài khoảng 2km, nối liền đảo chính Okinawa với đảo Yagaji và đảo Kourijima. Vừa uống cafe vừa ngắm nhìn biển xanh như ngọc bích trải dài phía dưới khi lái xe qua cây cầu là trải nghiệm bạn sẽ không thể nào quên khi đến Okinawa.

Lâu đài Shuri

Đây là một thắng cảnh nổi tiếng nằm ở thành phố Naha và đã được công nhận là Di sản Thế giới. Lâu đài Shuri là đô thành và hoàng cung của vương quốc Ryukyu từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19. Khi ngắm nhìn xung quanh tòa lâu đài màu đỏ và dạo theo lối đi bằng đá 500 năm tuổi, bạn sẽ có cảm giác như được trở về quá khứ xa xưa.

Đáng tiếc là vào tháng 10/2019, sự cố hỏa hoạn đã khiến tòa chính điện, một vài tòa xung quanh bị thiêu hủy. Tuy nhiên, nhiều khu vực khác của lâu đài này vẫn còn nguyên và rất đáng để bạn ghé thăm.

Đại lộ quốc tế

Nằm ở khu vực trung tâm của thành phố Naha, nơi đây thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và mua sắm. Chỉ cần ngắm nhìn quanh khu chợ truyền thống trải dài như mê cung vào những con hẻm đã thấy vui mắt rồi. Đây là nơi hoàn hảo để mua sắm quà lưu niệm ở Okinawa và cũng có nhiều nhà hàng để bạn nếm thử món ăn Nhật Bản.

Mũi đất Zanpa

 Nằm ở làng Yomitan, nơi đây là một trong ba mũi đất ven biển ở Okinawa. Mũi đất này nơi là mặt trời lặn cuối cùng ở Okinawa và là địa điểm tuyệt vời để bạn chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn. Ngọn hải đăng màu trắng xây dựng trên đá và những con sóng vỗ vào vách đá tạo nên khung cảnh đắm say lòng người. Cảnh hoàng hôn nhìn từ mũi đất Zanpa tuyệt đẹp nên bạn có thể đến đây tham quan vào lúc chiều tà để tận hưởng khoảnh khắc trời biển chìm trong ráng chiều vàng rực.

Làng người Mỹ Mihama

Ngôi làng là một khu nghỉ mát và công viên giải trí tái hiện lại khung cảnh của cảng biển San Diego của Mỹ. Ưu điểm tuyệt vời là bạn có thể thỏa sức mua sắm và tham quan cùng lúc khi đến đây. Cảnh hoàng hôn từ bãi biển Sunset đẹp nổi tiếng cũng là khoảng khắc bạn không thể bỏ qua.

Cách tuyệt vời nhất để chiêm ngưỡng toàn cảnh làng Mỹ Mihama là đi vòng đu quay khổng lồ và ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp của nơi đây.

Làng dân gian Ryukyu

 Ngôi làng nằm ở trung tâm của Okinawa và là nơi bạn có thể trải nghiệm văn hóa, truyền thống của vương quốc Ryukyu xưa kia. Du khách có thể cảm nhận được bầu không khí văn hóa Ryukyu trong mái ngói đỏ, lò gốm và Shisa – linh vật bảo hộ linh thiêng của Nhật Bản.

Đảo Ie

Đây là một trong những hòn đảo đẹp nhất ở Okinawa. Đảo Ie cách cảng Mootobu gần thủy cung bắc Churaumi chỉ 30 phút đi phà. Một trong tám danh lam thắng cảnh của Okinawa là ngọn núi đá Datchu sừng sững ở trung tâm là biểu tượng của đảo Ie. Vào tháng 4, hòn đảo được bao phủ bởi hoa loa kèn với lễ hội hoa loa kèn được tổ chức thu hút nhiều du khách tới tham quan.

Vườn quốc gia Yanbaru 

Vườn quốc gia Yanbaru nằm ở phần cực Bắc của đảo chính Okinawa, trải dài trên 3 khu vực gồm làng Higashi, Ogimi, Kunigami. Nơi đây được tạo thành từ các khu rừng rậm và được gọi là Amazon của Okinawa. Ở Higashi, bạn có thể trải nghiệm chèo thuyền kayak trong rừng ngập mặn. Và nếu may mắn, bạn có thể nhìn thấy Yanbaru Kuina – một loài chim quý hiếm và đặc biệt loài chim này không thể bay./.

Theo VOV


Lượt xem: 31

Trả lời