Youtuber của làng

Cập nhật 03/3/2021, 10:03:37

Khi cuộc cách mạng công nghệ thông tin bùng nổ, internet đã đưa cả thế giới vào trong tầm tay mỗi bạn trẻ. Sự phát triển của công nghệ cũng mang tới mang đến nhiều điều mới mẻ, cả cơ hội lẫn thách thức. Từ đó, nhiều bạn trẻ người Jrai, Bana cũng đứng trước nhiều sự lựa chọn và trở thành một Youtuber là một trong số đó.
Tại làng Xoa, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah đã có một thanh niên  người Jrai đã tự tìm tòi học hỏi để tạo lên một kênh Youtube giới thiệu về văn hóa và con người Tây Nguyên bản địa, góp phần phát triển, đưa văn hóa truyền thống đến với tất cả mọi người. 

Anh Piuh sinh sống tại làng Xoa, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah tỉnh Gia lai. Bắt đầu học cách làm Youtube từ năm 2016, thời gian đầu, khi có ý tưởng trở thành Youtuber, Piuh chỉ làm vì  sở thích và đam mê. Sau đó, nhận được sự yêu thích và ủng hộ từ nhiều người, anh và những người bạn của mình đã thành lập nhóm Rup TV. Những video được Piuh và nhóm thực hiện là các phim hài, hay những clip giới thiệu danh lam thắng cảnh và phong tục của người Jrai.

Anh Ypyiu chia sẻ: “Dù  là tác phẩm hài những cũng nhắn nhủ mọi người tránh xa những thói hư tật xấu, xóa bỏ những hủ tục, lạc hậu. Ngoài ra tôi còn làm MV giới thiệu những  cảnh đẹp của buôn làng. Cũng rất thích làm các bài dân ca bằng tiếng Jrai để giới thiệu nét đẹp văn hóa, trang phục, con người nơi đây”.

Ngoài làm phim, nhóm của Puih còn thực hiện  1 số MV  ca nhạc do các bạn trẻ hát về tình yêu. Tất cả các bài đều do các bạn trong nhóm viết ra lời, làm ra nhạc. Các MV được thực hiện mang phong cách hiện đại nhưng vẫn gần gũi với buôn làng.

Y Tai – Làng Xoa, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah cho biết: “Hồi mới vào nhóm thì không biết làm gì hết. Khi đó Ypuih mới hỏi là Tai ơi vô nhóm Rup TV làm phim hài trong làng được không? Nhưng mà làm phim hài như thế nào ? Mình cũng không biết gì hết. Lúc đó thì mình cứ vô rồi làm theo kịch bản rồi dần dần mới biết được. Hồi đó không nghĩ tới làm youtube để có tiền hay gì hết. Chỉ làm và muốn người ta coi để người ta vui là chính”.

Thành tích lớn nhất của kênh Rup TV nhận được là nút bạc của Youtube trao tặng. Từ khi nhận được nút bạc thì Puih cũng có thêm thu nhập từ Youtube, giúp anh và bạn bè trong nhóm mua phân bón, cây giống để phát triển kinh tế gia đình.

Siu Hrứi – Làng Xoa, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah bày tỏ: “Trong làng có nhiều người xem phim chúng tôi làm lắm. Từ đó đến nay tôi thấy thanh niên trong làng ít nhậu nhẹt, đánh nhau hơn mà đã biết làm việc lo cho gia đình”.

Anh Ypyiu chia sẻ thêm: “Những người trong làng thì họ rất thích xem các clip chúng tôi làm, khi gặp trên đường họ hay hỏi khi nào có phim mới nữa, tôi rất thích những phim đó. Với tình cảm của mọi người như vậy, tôi cũng muốn những video tôi làm chất lượng hơn, mang nét nhân văn, bài bản hơn, có câu chuyện truyền tải để mọi người dễ hiểu hơn.”

Sinh ra từ làng, gắn bó với buôn làng, cho nên ngoài làm Youtube, khi có cơ hội Puih cũng làm những việc có ích cho buôn làng như dạy trẻ em dạy bơi miễn phí, thăm và tặng quà cho những cụ già neo đơn.  Ngày nay, không chỉ có Puih và cũng còn rất nhiều bạn trẻ người đồng bào dân tộc thiểu số đã chủ động trong việc nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc trong cộng đồng. Mỗi người một cách làm nhưng đều có mong muốn chung tay góp phần giữ hồn văn hóa truyền thống của dân tộc./.

Linh Chi, Mạnh Hà


Lượt xem: 70

Trả lời