Làng Nông thôn mới ở Ia Ake

Cập nhật 31/12/2023, 16:12:03

Là địa phương phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, trước 1 năm so với kế hoạch giai đoạn 2020-2025, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện đã và đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí trong đó chú trọng xây dựng các thôn, làng vùng DTTS đạt chuẩn nông thôn mới.

Những làng đồng bào Jrai nằm kề quốc lộ lớn; những cánh đồng lớn không xa khu dân cư… cả những con kênh dẫn nước vào tận nơi ở, rất thuận tiện để người dân sản xuất và sinh hoạt… Đây chính là điều kiện thuận lợi để phát triển đối với những thôn, làng trong đồng bào DTTS ở xã Ia Ake, huyện Phú Thiện ít nơi nào có được. Tuy nhiên, việc thay đổi tập quán cũ của người dân để có một môi trường sống vệ sinh, an toàn, khoa học và đạt tiêu chí một làng nông thôn mới cần sự nỗ lực lớn. Và phải được bắt đầu bằng chính người dân, cùng với sự định hướng, vào cuộc tuyên truyền, vận động từ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội. Đây cũng là thành công nổi bật của các làng đồng bào DTTS vừa hoàn tất các tiêu chí làng nông thôn mới năm 2023 của xã Ia Ake.

Ông Ksor Blơn – Làng Glung Mơ Lan, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện nói: “Bây giờ làng mình đẹp hơn trước rồi, người dân được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ nên cuộc sống bớt khó khăn. Cán bộ vận động người dân di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn, làm hàng rào, làm vệ sinh nơi ở thường xuyên.”

Ông Ksor Bắp – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Glung Mơ Lan, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện trao đổi: “Thôn đã chủ động với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, làng nông thôn mới. Chi bộ xác định vào cuộc phân công nhiệm vụ vận động người dân thực hiện các tiêu chí làng thông mới, nhất là di dời chuồng trại, làm nhà vệ sinh. Hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo. Tới cuối năm nay đã đảm bảo các tiêu chí về đích làng nông thôn mới. “

Hướng đến mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao và phấn đấu xây dựng thêm 2 làng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS trong năm nay, xã Ia Ake đã vận động 40 hộ làm nhà vệ sinh, hỗ trợ 39 hộ di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn, xây dựng mô hình vườn rau, vườn tạp quanh nơi ở 15 hộ. Ngoài ra, với các nguồn lực lớn từ chương trình mục tiêu quốc gia, các mô hình “khu dân cư chung tay giảm nghèo”, các nguồn vốn chính sách ưu đãi và các nguồn lực xã hội hóa cho công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, cải thiện tiêu chí thu nhập, việc làm cho nhân dân, cuối năm 2023, xã giảm được 32 hộ nghèo, 452 hộ cận nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,19% và hộ cận nghèo còn 4,4% .

Anh Rmah Cứ – Làng Glung Mơ Lan, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Cảm ơn Nhà nước, xã, huyện đã hỗ trợ nhà, bò, bồn nước nữa; mình cố gắng làm ăn để không còn nghèo nữa.”

Ông Nguyễn Quang Hà – Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Plei Lok, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện cho biết: “Làng chúng tôi bị rớt 2 tiêu chí nên đã cố gắng hoàn thành trong năm nay. Quan trọng là khi đưa chủ trương thì đã nhận được sự đồng tình vào cuộc của các tầng lớp nhân dân. Cấp ủy và đoàn thể đồng bộ vào cuộc vận động, tuyên truyền, làm cho dân hiểu xây dựng nông thôn mới thì ta phải làm gì.”

Toàn xã Ia Ake hiện có 8 thôn, làng với 1.853 hộ, trong đó có 6 làng đồng bào DTTS. Năm nay, qua thẩm định, xã Ia Ake có thêm 2 làng hoàn thành các tiêu chí làng nông thôn mới theo Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, nâng tổng số làng đạt chuẩn lên 5/6 làng. Xây dựng làng nông thôn mới đạt chuẩn đã góp phần sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao mà Ia AKe đang hướng tới.

Ông Hoàng Đình Giăng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Ake, huyện Phú Thiện trao đổi: “Mặt trận cũng đã có những mô hình cụ thể để tham gia vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong bà con nhân dân. Cũng xác định đây là cuộc vận động về lâu về dài, không thể một sớm một chiều. Cùng với đó vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để tăng thu nhập.”

Kết quả xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS ở xã Ia Ake đang góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025, huyện Phú Thiện xây dựng 45 thôn, làng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX đã đề ra. Quan trọng hơn cả, làng nông thôn mới đang đem lại cuộc sống mới, đời sống mới cho chính những chủ thể nông thôn nơi đây.

Nhóm Phóng viên


Lượt xem: 12

Trả lời