Gia Lai – Sáng mãi ngọn cờ thi đua

Cập nhật 10/9/2020, 16:09:53

Trong 5 năm qua, đứng trước những bối cảnh mới của tình hình trong nước và thế giới và trước yêu cầu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (Nhiệm kỳ 2015 – 2020), các phong trào thi đua yêu nước của Gia Lai đã được đẩy mạnh, phát triển đều khắp ở tất cả các lĩnh vực, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X, giai đoạn 2020 -2025 sẽ diễn ra vào ngày mai 11/9, tại thành phố Pleiku, chúng ta cùng nhìn lại những phong trào thi đua nổi bật 5 năm qua.

5 năm qua, Gia Lai đã tập trung phát động triển khai các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Cán bộ, quân và dân các dân tộc Gia Lai đã hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động như “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” “Cán bộ công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”.

Khí thế từ phong trào thi đua đã thúc đẩy ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp đưa Gia Lai đạt được những thành quả quan trọng. Chương trình xây dựng Nông thôn mới, dự kiến đến cuối năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vựợt 11 xã so với mục tiêu Nghị quyết đề ra và vượt kế hoạch Trung ương giao. Trong đó, thành phố Pleiku đựợc Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Không chỉ có xã nông thôn mới, với sáng tạo riêng của mình, Gia Lai cũng đã xây dựng được 84 thôn làng đạt chuẩn làng nông thôn mới kiểu mẫu trong vùng DTTS theo tinh thần Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Trường, Chủ tịch UBND huyện Đăk Pơ, Gia Lai cho biết: “Việc phát động các phong trào thi đua để huy động sức mạnh tổng hợp từ hệ thống chính trị, nhất là huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới được huyện hết sức chú trọng trong 5 năm qua. Từ đó, huyện đã thực hiện thành công được nhiều tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang nỗ lực để 100% số xã của huyện sẽ được công nhận đạt chuẩn vào cuối năm 2020”.

Cùng với triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua được Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Gia Lai cũng đã triển khai thêm hàng trăm phong trào trào thi đua trên mọi lĩnh vực nhằm hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tiêu biểu như phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động”, “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào DTTS”.

Những phong trào thi đua được tỉnh phát động đã tạo không khí hăng say lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất… góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, giải quyết việc làm ổn định cho người lao động. Những thế mạnh của tỉnh về phát triển ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng được tập trung khai thác với những dự án lớn, mang tầm vóc khu vực và quốc gia.

Thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo được lan tỏa từ nhà máy ra đồng ruộng, lên nương rẫy, thúc đẩy mỗi người nông dân thay đổi tư duy, cách làm, từ bỏ lối sản xuất lạc hậu, kém hiệu quả, manh mún sang chuyên canh, sản xuất tập trung với những cánh đồng lớn, với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Ông Phan Hữu Dương, thị trấn Ia Ly, Chư Păh, Gia Lai cho biết: “Người dân trên địa bàn có truyền thống trồng cà phê nhưng hiệu quả không cao. Tôi cũng đã liên kết với bà con nông dân để trồng đúng quy trình cà phê bền vững và sản xuất cà phê sạch. Góp phần nâng cao giá trị từ cây trồng truyền thống, và thực hiện sản xuất bền vững”.

Cán bộ, Nhân dân các dân tộc Gia Lai không chỉ hăng hái trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo mà còn là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, xã hội. Từ những phong trào thi đua như “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá”, “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”,“Dạy tốt, học tốt”, phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”đã sản sinh ra hàng trăm tấm gương điển hình đại diện cho tinh thần vượt khó, tinh thần cống hiến cho sự nghiệp chung.

Thầy thuốc ưu tú  Tăng Văn Thành, Trưởng Khoa Ngoại – Tổng hợp, TTYT TP.Pleiku chia sẻ: “Mình nghĩ rằng, không cần phải làm những việc lớn lao, ở góc độ, vị trí nào mình vẫn có thể cố gắng, làm tốt vai trò của mình. Điều kiện cũng còn khó khăn, thì chúng tôi cùng với đội ngũ y bác sĩ tại trung tâm cũng cố gắng nhiều. Bệnh thì nhiều, trên quan điểm thì mình là bác sĩ nhỏ, chữa bệnh nhỏ. Bệnh nhân sẽ bỏ bác sĩ nếu họ không còn tin tưởng và sợ làm sai. Nó là niềm tin của người bệnh”.

Từ khí thế của hàng trăm phong trào thi đua được phát động trên tất cả các lĩnh vực đã đưa Gia Lai bứt phá vươn lên, từng ngày thay da, đổi thịt; từ thành thị đến nông thôn đều sáng lên những gam màu tươi mới hạnh phúc ấm no. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đang tăng dần, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm nhanh, từ 19,7% năm 2015 dự kiến sẽ xuống còn 4,5% vào cuối năm 2020. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 17 bậc so với năm 2015, đưa Gia Lai đứng thứ 30/63 tỉnh thành và đứng thứ 2 trong khu vực Tây Nguyên. Thành phố Pleiku trung tâm kinh tế- chính trị của tỉnh đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ công nhận đô thị loại I, trực thuộc tỉnh; huyện Chư Sê – vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh xứng tầm hơn với một đô thị loại 4, hướng đến một Thị xã trong tương lai không xa.

Ông Nguyễn Quảng Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND – Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai khẳng định: Kết quả phong trào thi đua yêu nước những năm qua đã đem lại một hiệu ứng tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh. Trước yêu cầu đặt ra, phong trào sẽ cần phải đổi mới hơn nữa cả về nội dung và hình thức, sâu rộng và chất lượng hơn.

Kết quả đạt được từ các phong trào thi đua yêu nước đã chứng minh; Đảng bộ. Chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã vận dụng phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong thời kì đổi mới. Chính sức mạnh tổng hợp của các phong trào thi đua đã giúp toàn thể cán bộ, quân và dân các dân tộc Gia Lai cùng chung một ý chí, chung một khát khao là xây dựng Gia Lai ngày càng giàu mạnh ấm no, bình yên và phát triển./.

Ngọc Hà – Minh Lý – Mạnh Hà


Lượt xem: 40

Trả lời