Gia Lai – Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức – lao động

Cập nhật 31/7/2020, 07:07:50

Vượt qua những khó khăn, thách thức trong thời gian qua, đặc biệt là trong giai đoạn 2015 – 2020, do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, giá cả nông sản giảm, đặc biệt là đại dịch Covid 19, song phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn lan tỏa mạnh mẽ, có tác dụng thúc đẩy, tạo điều kiện cho CNVC- LĐ phát huy trí tuệ, ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội của tỉnh qua từng năm.

Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”,“Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua”, 5 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, thực hiện công tác khen thưởng trong hệ thống công đoàn tỉnh với phương châm: “Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả, thiết thực”. Đặc biệt, nhờ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cấp công đoàn nên công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, qua đó, thu hút đông đảo CNVC-LĐ tham gia, góp phần khơi dậy tính tích cực, năng động, sáng tạo, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong CNVC-LĐ, góp phần lan tỏa tinh thần, khí thế và thành quả thi đua vào “vườn hoa” thi đua chung của tỉnh và cả nước.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết: “Toàn tỉnh hiện có trên 85.000 CNVC-LĐ, trong đó, LĐLĐ tỉnh trực tiếp quản lý 56.277 CNVC-LĐ với 54.468 đoàn viên công đoàn, đang sinh hoạt tại 1.671 công đoàn cơ sở và trên 26.000 CNVC-LĐ đang công tác ở các đơn vị, doanh nghiệp thuộc các ngành Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh. Đây là lực lượng quan trọng, nòng cốt trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nói chung và phong trào thi đua do Công đoàn phát động nói riêng. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; hằng năm, LĐLĐ tỉnh đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức, phát động các phong trào thi đua phù hợp với từng loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng CNVC-LĐ. Đồng thời chú ý phát động các đợt thi đua đặc biệt, thi đua nước rút trong CNVC-LĐ, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương, ngành và của tổ chức Công đoàn”.

Trong giai đoạn 2015 – 2020 vừa qua, tất cả các phong trào thi đua, các cuộc vận động đều gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó lấy trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”. Trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh: công đoàn cơ sở phối hợp với chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động phát động các phong trào thi đua trong doanh nghiệp như: phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất”, nêu cao khẩu hiệu “Chất lượng và dịch vụ là yếu tố quyết định tạo nên thương hiệu cho doanh nghiệp”; “Lao động sáng tạo, năng suất cao hơn, chất lượng cao hơn, thu nhập cao hơn”. Trong đó, tổ chức Công đoàn đã phát huy trách nhiệm, vai trò của mình không ngừng cải thiện môi trường làm việc hỗ trợ người lao động nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc.

Ông Nguyễn Hiền Vương, Phó Giám đốc, Phó Chỉ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai cho biết: “Từ sự quan tâm lãnh đạo công ty, đến các cấp ủy, chính quyền cho nên công đoàn phối hợp với lãnh đạo cơ quan cấp ủy rất là tốt, nên rất tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động, thứ 2 là công đoàn cũng rất là thuận lợi, phối hợp với anh em rất là đồng đều, rất đoàn kết, rất là tốt. Các tiêu chí đối với các doanh nghiệp hoạt động đầy đủ, cho nên hoạt động của công đoàn nó cũng dễ dàng hơn, cơ quan rất tạo điều kiện về thời gian, mỗi chế độ anh em rất là thoải mái, bảo hộ lao động, tất cả thứ gì hằng năm đều phải bố trí hết, tất cả bảo hiểm, lương thưởng rất kịp thời”.

Bên cạnh các đơn vị sản xuất kinh doanh, phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” cũng được lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Đảng, hội, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở hưởng ứng sôi nổi. Thông qua, một số phong trào thi đua sôi nổi, tổ chức công đoàn trong các đơn vị này đã giúp cho mỗi đoàn viên, nhất là đoàn viên nữ  khắc phục được hoàn cảnh và điều kiện khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chiếm tỷ lệ trên 50% tổng số CNVC-LĐ toàn tỉnh, bình quân 5 năm qua, tỷ lệ nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đạt 85%.

Chị Đặng Thị Minh Hiệp, Đoàn viên Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai chia sẻ: “Bản thân tôi là nữ khi tham gia sinh hoạt công đoàn thì công đoàn văn phòng rất tạo điều kiện cho các đoàn viên nữ văn phòng đảm đương tốt trong nhiệm vụ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Thực ra phụ nữ với việc văn phòng khá cực nhọc, vừa đảm nhiệm vai trò của mình trong cơ quan, vừa có vai trò phụ nữ của gia đình, nhưng với công đoàn văn phòng của tỉnh ủy luôn tạo điều kiện cho các chị em phụ nữ, cho dù cương vị nào thì họ luôn phát huy tốt được trách nhiệm và vai trò của mình”.

Phong trào thi đua yêu nước như làn gió tươi mát, thổi bùng lên ngọn lửa quyết tâm trong mỗi một cán bộ, viên chức, người lao động đang sinh sống và làm việc trên vùng đất cao nguyên Gia Lai dù là ở ngành nghề nào, vai trò, nhiệm vụ ra sao. Không khó để tìm thấy những tập thể, những cá nhân với những nỗ lực tuyệt vời và thành tích đáng ghi nhận trong quá trình công tác, đó là những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và là những người yêu nước nhất theo lời dạy của Bác Hồ.

Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa Phạm Tỵ, Trưởng Khoa phẫu thuật Thần kinh – Cột sống, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: Khi mình muốn chọn cái nơi này mình triển khai, thì bắt đầu mình phải nghiên cứu đặc điểm này. Bệnh nhân thường thì lao động nặng người dân thì không phải giàu có, mà lại bệnh tật thì tương đối khó khăn, nếu như vậy nó sẽ xảy ra 2 vấn đề là 1 là bệnh nó sẽ rất là nặng, thứ 2 như là đi các tuyến lớn như Bình Định, TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội thì nó sẽ rất tốn kém và nhiều tiền, cho nên chúng ta đến đây, tinh thần điều trị bệnh nhân, thì chúng ta phải nghiên cứu làm sao mà phải xây dựng phát triển và đáp ứng được nhu cầu điều trị”.

Qua 5 năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 04 Hội nghị tuyên dương CNVC-LĐ giỏi, biểu dương hàng ngàn cá nhân và tập thể trong phong trào thi đua yêu nước. Liên tục từ năm 2015 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, theo đó đạt được nhiều danh hiệu cao quý. Những thành quả ấy gắn liền với công sức của các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình, thể hiện sức mạnh, ý chí quyết tâm phấn đấu của các cấp công đoàn và CNVC- LĐ toàn tỉnh.

Nhìn lại phong trào thi đua, có thể thấy, mỗi tập thể, mỗi cá nhân là một câu chuyện riêng trong quá trình tham gia phong trào thi đua yêu nước, nhưng tất cả đều cùng chung một hành trình, đó là hành trình xây dựng quê hương Gia Lai ngày một phát triển.

Nhìn lại để bước tiếp, với việc nhìn nhận và đánh giá khách quan, thẳng thắn cả về ưu lẫn khuyết điểm trong giai đoạn 5 năm vừa qua, tin chắc rằng, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh, khắc phục những hạn chế yếu kém, tăng cường hiệu quả mang lại của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, tiếp tục gặt hái những kết quả nổi bật hơn nữa, trong giai đoạn mới 2020 – 2025, trước mắt là trong đợt thi đua đặc biệt trong 6 tháng cuối năm 2020 (từ 1/7 đến 31/12/2020) để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI./.

Hòa Giang – Phan Nguyên


Lượt xem: 41

Trả lời