Rộn ràng ngày cuối năm

Cập nhật 21/1/2023, 16:01:12

Hôm nay đã là 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần và chỉ còn ít giờ nữa thôi Năm Quý Mão 2023 đến, không khí hân hoan hoan, phấn khởi đã tràn về khắp mọi miền đất nước. Ngày cuối năm, phố, phường tại thành phố Pleiku đã được trang hoàng lộng lẫy, người người rộn ràng, phấn khởi đón chào Xuân mới và Tết Cổ truyền của dân tộc trong niềm hân hoan, hạnh phúc.

Trung tâm thương mại thành phố Pleiku ngày 30 Tết…..người bán, người mua tấp nập, hối hả hơn thường ngày.

      Chị Phùng Thị Thục hôm nay đi chợ sớm, tận tay chọn những thực phẩm tươi ngon nhất để về làm mâm cơm tất niên cuối năm. Tết đối với chị Thục đơn giản là được đoàn viên cùng những người thân trong gia đình và nấu những món ăn ngon để cả nhà sum vầy, thưởng thức.

      Chị Phùng Thị Thục – Phường Ia Kring, TP. Pleiku nói: “Sắm đầy đủ cho Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam. Mình cũng làm mâm cơm đầy đủ cho gia đình để ngày Tết vui vẻ, đầm ấm”.

Anh Đoàn Ngọc Minh công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tết này cũng đưa vợ, con về thành phố Pleiku ăn Tết cùng bố mẹ. Bận rộn cả năm, hôm nay anh mới thảnh thơi đi chợ hoa để chọn cây Mai ưng ý, vừa để trưng Tết, vừa tặng bố mẹ, thể hiện tấm lòng của vợ chồng anh.

      Anh Đoàn Ngọc Minh – Phường Thống Nhất, TP. Pleiku cũng nói: “Năm nay cũng ra chợ hoa để kiếm mấy cây mai đẹp về trưng Tết. Cũng là cuối năm rồi, mua hoa về tặng ông, bà sang năm mới gặp nhiều may mắn.”

Phố, phường tại thành phố Pleiku ngày cuối năm Nhâm Dần 2022 được trang hoàng lộng lẫy, cờ hoa rợp khắp các con đường để chuẩn bị đón chào Xuân mới và Tết Cổ truyền của dân tộc.

     Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku trong ngày hôm nay thu hút rất đông người dân tại phố Núi cũng như du khách ngoài tỉnh đến tham quan, chụp hình lưu niêm. Trong tiết trời Xuân mới, muôn hoa khoe sắc, ai cũng hồ hởi, phấn khởi và cầu chúc những điều tốt lành sẽ đến trong năm 2023.

      Chị Trần Thị Quỳnh Thi cho biết: “Công việc thì có những thử thách trước mắt, quan trọng nhất là mong muốn năm 2023 tiếp tục có sức khỏe, bình an, sự hạnh phúc trong tâm của mình và từ đó mình sẽ đi tiếp”.

       Bà Năm Phương cũng nói: “Cầu mong năm 2023 này có nhiều thay đổi, kinh tế phát triển, con người sống hiện đại và xã hội được phồn vinh”.

Không chỉ tại thành phố Pleiku, không khí vui tươi, phấn khởi đón Xuân Quý Mão 2023 và Tết Cổ truyền của dân tộc đang lan tỏa khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Người dân tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, điều hành sáng suốt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự chung sức đồng lòng của nhân dân các dân tộc địa phương, tỉnh Gia Lai sẽ ngày càng phát triển, vững bước đi lên cùng đất nước…./.

Đoàn Bình, Huy Toàn


Lượt xem:

Trả lời